Tên lửa tư nhân đầu tiên của Ấn Độ bay lên quỹ đạo

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Jul 20, 2026 at 5:12 PM.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 11)

    Tên lửa tư nhân đầu tiên của Ấn Độ bay lên quỹ đạo


    Công ty Skyroot Aerospace phóng thành công tên lửa Vikram-1 chở kim cương và cánh tay robot lên quỹ đạo thấp của Trái Đất (LEO) vào sáng ngày 18/7.

    Theo Space, Vikram-1 cất cánh từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (Isro), sử dụng động cơ nhiên liệu rắn ở tầng đầu tiên. Tên lửa hoạt động theo đúng kế hoạch, bay lên quỹ đạo mục tiêu ở độ cao 450 km và triển khai các thiết bị mang theo. Vikram-1 hoàn thành tất cả nhiệm vụ chỉ sau 17 phút từ khi cất cánh, biến Ấn Độ thành nước thứ ba sau Mỹ và Trung Quốc có công ty tư nhân phóng thành công tên lửa lên quỹ đạo.

    Theo BBC, nhiệm vụ thử nghiệm hôm 18/7 mang tên Aagman nhằm kiểm tra Vikram-1 và các hệ thống khác nhau của tên lửa hoạt động như thế nào trong chuyến bay. Tên lửa cũng triển khai 6 thiết bị khoa học bao gồm thử nghiệm chứng minh công nghệ của công ty Đức DCUBED, vệ tinh nano dẫn đường Solaras S3 từ công ty khởi nghiệp Grahaa Space và cánh tay robot Embrace chế tạo bởi công ty Cosmoserve Space của Ấn Độ, được thiết kế để thu thập rác vũ trụ.

    Vikram-1 cũng mang theo vệ tinh SCOPE của Skyroot Aerospace, thu thập dữ liệu để giúp công ty đánh giá hiệu suất của tên lửa trong chuyến bay. Ngoài ra, tên lửa cũng mang hai món hàng mang tính biểu tượng gồm tên lửa nhỏ bằng vàng 18 carat từ nghệ sĩ Ajay Kumar Mattewada và bông sen bằng kim cương mang tên "Cosmic Bloom" do công ty sản xuất trang sức Cosmos Diamonds thiết kế.


    [​IMG]


    Tên lửa Vikram-1 phóng thành công hôm 18/7. Video: Skyroot Aerospace


    Công ty Skyroot Aerospace thành lập vào năm 2018, có trụ sở tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Bốn năm sau, Skyroot Aerospace trở thành công ty tư nhân Ấn Độ đầu tiên phóng tên lửa cận quỹ đạo Vikram-S vào không gian. Vikram-1 là phương tiện quỹ đạo tiếp theo mà công ty phát triển, đặt theo tên Vikram Sarabhai, cha đẻ chương trình không gian của Ấn Độ. Theo Space News, tên lửa nhỏ này cao ngang tòa nhà 7 tầng, có thể chở 350 kg hàng lên LEO. Phiên bản nâng cấp mang tên Vikram-1U sẽ tăng sức chở hàng hóa lên 550 kg.

    Pawan Kumar Chandana, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Skyroot Aerospace, chia sẻ các nhà vận hành thường phải chờ từ vài tháng tới vài năm để phóng vệ tinh. Công ty của ông hướng tới cắt giảm thời gian chờ phóng kéo dài. Thay vì bay chung trên tên lửa lớn có lịch trình cố định, khách hàng có thể đặt phóng vệ tinh lên quỹ đạo theo nhu cầu, tương tự sử dụng taxi thay vì tàu hỏa. Mô hình hoạt động của Skyroot Aerospace tương tự công ty Rocket Lab của Mỹ chuyên cung cấp phương tiện phóng chở hàng hóa nhỏ.

    Năm 2020, Ấn Độ mở cửa ngành công nghiệp vũ trụ cho các công ty tư nhân, cho phép họ chế tạo tên lửa và vệ tinh cũng như sử dụng cơ sở phóng của Isro với mục tiêu tăng thị phần của nước này trong thị trường kinh doanh toàn cầu từ 2% hiện nay lên 10% vào năm 2030. Từ sau đó, hơn 400 công ty hàng không vũ trụ khởi nghiệp đã được thành lập tại Ấn Độ, nhưng Skyroot Aerospace vẫn là công ty thành công nhất trong số đó. Ấn Độ dự định đưa phi hành gia bay vào không gian trong năm sau, phóng tàu bay quanh quỹ đạo Sao Kim vào năm 2028 và xây dựng trạm vũ trụ riêng vào năm 2035.

    An Khang tổng hợp


    Adblock test (Why?)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Tên lửa tư nhân đầu tiên của Ấn Độ bay lên quỹ đạo

Share This Page