Pháp ghi nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên ở nước này, là một bác sĩ trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), song WHO khẳng định nguy cơ lây lan toàn cầu vẫn thấp. Ngày 24/6, giới chức y tế Pháp xác nhận bệnh nhân là một bác sĩ vừa trở về từ DRC - quốc gia đang đối mặt với đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng. Theo AFP, đây là ca Ebola đầu tiên được phát hiện tại Pháp, đồng thời là một trong số rất ít trường hợp ghi nhận ngoài châu Phi, sau khi dịch bệnh đã lan từ Congo sang Uganda. Trước đó, trong đợt dịch tại Tây Phi vào năm 2014, Pháp từng tiếp nhận hai bệnh nhân đưa từ nước ngoài về điều trị nhưng cả hai đều có kết quả chẩn đoán bệnh trước khi nhập cảnh. Bộ Y tế Pháp cho biết bệnh nhân đến Paris hôm 23/6 trên chuyến bay thương mại từ Kinshasa. Khi nhập cảnh, người này gần như không có triệu chứng ngoài đau đầu, song tình trạng xấu đi nhẹ trong chuyến bay nên được cách ly ngay sau khi hạ cánh. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, tải lượng virus ở mức thấp. Các nhân viên y tế đang di chuyển một bệnh nhân tại trung tâm điều trị Ebola thuộc Bệnh viện đa khoa tuyến trung ương Mongbwalu, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, hôm 16/6. Ảnh: Le Monde Nhà chức trách Pháp khẩn trương truy vết những người tiếp xúc gần. Những trường hợp này được yêu cầu tự cách ly 21 ngày và theo dõi y tế chặt chẽ. Hãng hàng không Air France xác nhận bệnh nhân di chuyển trên chuyến bay của hãng và đã cung cấp danh sách hành khách cho cơ quan chức năng để phục vụ điều tra dịch tễ. "Cơ quan y tế đang tiến hành liên hệ với các hành khách này để xử lý nghiệp vụ", đại diện Air France thông báo. Văn phòng Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết ông đang theo dõi tình hình "hết sức chặt chẽ". Tuy nhiên, Bộ Y tế Pháp nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ở mức thấp. Trước ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận tại Pháp, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi công chúng không phản ứng thái quá. "Không cần phải hoảng loạn", ông nói, đồng thời cho biết trong hơn 50 năm qua, số ca Ebola được ghi nhận ngoài châu Phi chưa đến 30 trường hợp. Tuy nhiên, người đứng đầu WHO cũng lưu ý ca bệnh tại Pháp là "lời nhắc nhở về những rủi ro mà các lực lượng phản ứng ở tuyến đầu phải đối mặt". Gần 80 nhân viên y tế đã nhiễm bệnh trong đợt dịch hiện tại, cho thấy mối nguy cơ và tầm quan trọng của việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa lây nhiễm. Liên minh Hành động Y tế Quốc tế ALIMA, một tổ chức nhân đạo y tế quốc tế, cho hay bệnh nhân là một trong các bác sĩ của đơn vị này. ALIMA đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc lây nhiễm. Thông thường, các nhân viên nhân đạo bắt buộc phải trải qua thời gian cách ly 3 tuần sau khi tiếp xúc với các ca bệnh. Một nhân viên y tế đang chăm sóc bệnh nhân Ebola tại trung tâm điều trị Rwampara ở tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, hôm 18/6. Ảnh: AP Đợt bùng phát Ebola lần thứ 17 tại DRC được công bố từ giữa tháng 5, sau khi xuất hiện nhiều ca tử vong chưa rõ nguyên nhân tại tỉnh Ituri. Đến nay, hơn 1.000 người được ghi nhận mắc bệnh và 267 ca tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong khoảng 25%. WHO đánh giá mức độ rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng là "rất cao" đối với DRC; "cao" đối với Uganda cùng các quốc gia láng giềng giáp ranh và "thấp" đối với phần còn lại của thế giới. Chủng virus Bundibugyo gây ra đợt dịch lần này hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu. Virus lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể người nhiễm bệnh, không lây dễ dàng qua không khí như các virus hô hấp. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày, thường khởi phát đột ngột với triệu chứng sốt, uể oải, đau cơ trước khi nhanh chóng tiến triển thành nôn mửa, tiêu chảy, suy gan và suy thận. Hồi tháng 5, bác sĩ phẫu thuật người Mỹ Peter Stafford, thuộc tổ chức từ thiện Serge, nhiễm Ebola tại DRC được chuyển bằng chuyên cơ sang Đức điều trị. Ông đã xuất viện và phục hồi hoàn toàn sau 17 ngày chăm sóc y tế tích cực. Các chuyên gia y tế công cộng nhận định nguy cơ đợt dịch này lan rộng ra toàn cầu vẫn ở mức thấp do khả năng lây lan của virus Ebola tương đối hạn chế so với các chủng virus đường hô hấp khác. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đánh giá nguy cơ Ebola xâm nhập ở mức thấp do virus chỉ lây qua tiếp xúc trực tiếp, phát cảnh báo và chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó. Đến nay Việt Nam chưa ghi nhận ca Ebola nào. Bình Minh (Theo AFP, Euro News) Adblock test (Why?) Nguồn: VNExpress