Nokia 206 có thành trợ thủ của người dùng Việt “chưa có smartphone”?

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Jan 25, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 533)

    Ngày hôm qua (23/1), Nokia đã chính thức bán ra thị trường Việt Nam chiếc Nokia 206, một chiếc feature phone có giá 1,4 triệu đồng. Trong thời điểm các hãng công nghệ lớn đang chạy đua cấu hình trên những chiếc smartphone màn hình rộng, camera nhiều “chấm” thì sự ra mắt của Nokia 206 lại là một điểm nhấn lạ lẫm trong thời buổi này.
    [​IMG]
    Rất bất ngờ khi một model feature phone lại được ra mắt với những xu hướng của smartphone. Nhiều màu sắc bắt mắt, chụp ảnh bằng giọng nói, tính năng “Slam” giống hệt NFC, trình duyệt không thua kém Opera Mini cho khả năng nén dữ liệu tải về tới 90%, vẫn có thể tải game và App với kho ứng dụng Nokia Store, điện thoại màn hình 2,4 inch, rộng nhất từng thấy trên một chiếc feature phone của Nokia…Có vẻ như hãng đang cố đem toàn bộ những gì tinh túy nhất trên một chiếc smartphone “nhồi nhét” vào bộ khung của chiếc 206.
    [​IMG]
    Trở lại với thị trường Việt Nam, nơi mà những chiếc smartphone cao cấp như Samsung Galaxy S III, HTC One X, Sony Xperia TX có giá cả chục triệu đồng, hay thậm chí những chiếc smartphone tầm trung vẫn đang “ngất ngưởng” ở mức giá 6-7 triệu đồng, nằm ngoài khả năng tài chính của một bộ phận lớn người dùng Việt. Mặc dù lượng smartphone vài năm trở lại đây có tăng đáng kể, nhưng thứ chúng ta vẫn nhìn thấy thường xuyên nhất là những chiếc feature phone như Nokia 1200 hay Nokia 1208.
    [​IMG]
    Tuy nhiên thực trạng ở Việt Nam bây giờ, ở một bộ phận không nhỏ người dùng thì feature phone đa phần chỉ dùng làm chiếc điện thoại phụ, lắp SIM rác, dùng để “nghe gọi là chính”. Đối với người dùng feature phone làm điện thoại chính, để có một sản phẩm ổn định, gọi là “dùng được” thì chỉ có những model có giá trên 2 triệu đồng như Nokia Xpress Music 5310, Nokia 2700, C3-01, một số model BlackBerry…v..v..
    [​IMG]
    Rõ ràng Nokia 206 ra mắt đã như thổi một “làn gió mới” vào phân khúc điện thoại giá rẻ, khi mà chỉ với 1,4 triệu đồng người dùng đã có thể sở hữu một chiếc điện thoại với đầy đủ tính năng không thua kém các feature phone có giá đắt hơn gấp đôi.
    [​IMG]
    Ở mức 1,4 triệu đồng này, có thể nói Nokia 206 rất có tiềm lực khi ngôn ngữ thiết kế trên dòng feature phone của Nokia đã thay đổi, đủ sức “vượt mặt” những chiếc feature phone cùng tầm giá, và ngang tài ngang sức với Android phone dưới 2 triệu.
    Tuy nhiên, đối với một bộ phận khách hàng dùng feature phone làm “máy phụ”, liệu Nokia 206 có đủ sức khiến họ lên đời máy phụ hay không, còn những người dùng vốn chỉ xài feature phone, Nokia 206 có khiến họ ngay lập tức bị thuyết phục bởi vẻ bề ngoài đơn giản nhưng lại mang “cốt cách” của smartphone? Có lẽ chúng ta phải đợi một thời gian nữa.
    Thông số kỹ thuật:
    - Tên: Nokia 206.
    - 2 SIM, không dùng được mạng 3G (chỉ có kết nối 2G).
    - Ngày giới thiệu: Tháng 11/2012.
    - Ngày bán ra: Cuối năm 2012. 23/1/2013 tại Việt Nam.
    - Kích thước: 116 x 49,4 x 12,4 mm.
    - Thể tích: 64cc.
    - Trọng lượng: 91 gram.
    - Màn hình LCD TFT 65 nghìn màu, 2,4 inch, 240 x 320 pixel, mật độ điểm ảnh 167 ppi.
    - Bộ nhớ trong: 64MB.
    - Bộ nhớ ngoài: Có. Thẻ microSD dung lượng tối đa 32GB.
    - Camera 1,3 MP.
    - Màu: Lục lam, đỏ tươi, vàng, đen, trắng.
    - Dung lượng pin: 1100mAh.
    Trong vài ngày tới, GenK sẽ có bài đánh giá sơ bộ về sản phẩm này để giúp người dùng có thể dễ dàng tham khảo hơn, mời các bạn chú ý đón đọc!
    Nguồn: GenK
     
  2. Facebook comment - Nokia 206 có thành trợ thủ của người dùng Việt “chưa có smartphone”?

Share This Page