Phát hiện ổ bọ xít hút máu người ở Bình Định

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jul 2, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 391)

    Trong lúc vệ sinh nhà cửa, bà Phan Thị Thành ở TP Quy Nhơn (Bình Định) phát hiện ổ bọ xít hút máu người trên gác. Bà đã chuyển 8 con bọ xít này đến Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn phân tích mẫu.


    Bà Thành kể, chiều 30/6 trong lúc dọn vệ sinh trên căn gác bà bắt được 8 con bọ xít còn sống trong kẹp sách báo cũ. Những con bọ xít này bụng đói, chưa hút máu người, có 4 con non chưa mọc đủ cánh.

    Theo bà Thành, những con bọ xít này giống y hệt bọ xít được các hộ dân ở Quy Nhơn và các tỉnh, thành cả nước từng phát hiện.

    [​IMG]
    Ổ bọ xít hút máu người phát hiện ở nhà bà Thành, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn. Ảnh: H.H.

    Thống kê của Trung tâm phòng chống sốt rét Quảng Ngãi, năm 2012, nhiều hộ dân ở khu vực trung tâm thành phố từng phát hiện, bắt bọ xít hút máu mang đến trung tâm gửi phân tích mẫu.

    Lãnh đạo Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn nhận định, loại bọ xít người dân ở TP Quy Nhơn cũng như các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên bắt được xuất hiện lần đầu tiên khoảng 7 năm trước. Những năm qua, Viện tiếp nhận nhiều mẫu bọ xít do người dân bắt được gửi về nhưng hiện tại vẫn chưa ghi nhận chúng hút máu người có truyền nhiễm virút gây ra các triệu chứng như buồn ngủ, hay bệnh tật như ở Nam Mỹ.

    Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, ông Lê Quang Hải, Giám đốc Trung tâm phòng chống sốt rét Quảng Ngãi cho biết thêm, trung tâm gửi nhiều bọ xít đến Viện sốt rét - ký sinh trùng- côn trùng Quy Nhơn phân tích, đến nay chưa ghi nhận bọ xít nào hút máu người truyền bệnh. Do đó ông khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng.

    "Khi bị bọ xít hút máu, không nên quá lo lắng mà cần nhanh chóng rửa xà phòng ngay vết cắn, xoa thuốc chống ngứa. Để phòng tránh bọ xít cắn, cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, ngủ phải mắc màn. Phun hóa chất khử trùng thì dễ dàng diệt được loại côn trùng này", ông Hải khuyến cáo.

    Theo ông Hải, loài côn trùng này phát triển vào thời điểm giao mùa giữa nắng nóng và mưa hàng năm.

    Trí Tín

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Phát hiện ổ bọ xít hút máu người ở Bình Định

Share This Page