Những đứa trẻ có 3 bố mẹ ruột sắp chào đời

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jul 1, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 323)

    Nước Anh đang trên đường trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép tạo ra những đứa trẻ từ ADN của 3 người, sau khi chính phủ nước này ủng hộ về mặt kỹ thuật.


    Bản dự thảo quy định sẽ được công bố tại Anh vào cuối năm nay, và bản quy định cụ thể về quy trình thụ tinh ống nghiệm này (IVF) có thể ra mắt trong 2 năm tới.

    Các chuyên gia cho biết kỹ thuật IVF từ 3 người có thể loại bỏ những bệnh tật nguy hiểm liên quan đến khuyết tật ADN ở ty thể, vốn di truyền từ mẹ sang con. Tuy nhiên, phe phản đối cho rằng làm điều đó là vô đạo đức và có thể đẩy nước Anh vào "bước trượt dài".

    Ty thể (Mitochondria) là những "nhà máy" năng lượng nhỏ xíu trong cơ thể. Nó nằm ở lớp tế bào chất, bên ngoài nhân tế bào, và cũng chứa một lượng nhỏ ADN. Khi trứng kết hợp với tinh trùng để thành bào thai, em bé sẽ chỉ nhận được ADN từ ty thể của mẹ, mà không có của bố. Do vậy, nếu người mẹ bị trục trặc ở nhóm ADN này, bệnh sẽ di truyền sang con.

    Cho tới nay, y học ghi nhận các bệnh do lỗi ADN ở ty thể ảnh hưởng tới tỷ lệ 1/6.500 trẻ. Các bé mắc bệnh có thể bị yếu cơ, mù, bệnh tim và tử vong trong hầu hết trường hợp.

    [​IMG]
    Khi ADN trong ty thể của người mẹ bị lỗi, người ta có thể dùng ty thể của người hiến để thay vào, giúp em bé chào đời tránh được một số bệnh di truyền bẩm sinh. Điều đó hiểu theo cách nào đó sẽ tạo ra em bé có "3 bố mẹ". Ảnh: 3news.co.nz.

    Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu sử dụng ty thể từ trứng khỏe mạnh của một người thứ ba (người hiến) có thể ngăn ngừa các bệnh này ở trẻ em. Đây là tin vui cho rất nhiều gia đình có con bị bệnh di truyền như vậy.

    Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là các em bé ấy có ADN từ bố mẹ và một chút nhỏ ADN ty thể của người thứ ba. Nói cách khác, các em bé ấy có 3 bố mẹ về mặt sinh học. Điều này đang gây tranh cãi lớn về mặt đạo đức.

    Đầu năm nay, cơ quan cố vấn công cộng của Hiệp hội phôi học và sinh sản người Anh đã kết luận rằng có "sự ủng hộ rộng rãi" ý tưởng này và không có bằng chứng cho thấy những dạng IVF tiên tiến là không an toàn. Các chuyên gia cũng phỏng đoán kỹ thuật này bước đầu sẽ chỉ được áp dụng cho những trường hợp nghiêm trọng nhất.

    T. An (theo BBC)

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Những đứa trẻ có 3 bố mẹ ruột sắp chào đời

Share This Page