Đàn ông là 'thủ phạm' gây mãn kinh phụ nữ 

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 16, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 417)

    Một nghiên cứu mới ở Canada chỉ ra việc đàn ông thích kết đôi với "gái trẻ" thực sự đã gây ra mãn kinh ở "gái già".


    Mãn kinh là thời điểm phụ nữ hết kinh nguyệt và không thể mang thai, chỉ có duy nhất ở loài người. Đến nay, có ít nhất 10 thuyết đằng sau thời kỳ mãn kinh. Ví như buồng trứng suy giảm để phụ nữ sống lâu hơn hay phụ nữ mãn kinh để thay con chăm sóc trẻ em... nhưng tất cả quan điểm không được đánh giá cao.

    Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí PLoS Computational Biology, do giáo sư Rama Singh (Đại học McMaster, Canada) cho thấy kết quả hoàn toàn mới. Chuyên gia về tiến hóa sinh vật học nói: "Chúng tôi chấp nhận sự thật phụ nữ lớn tuổi không thể sinh con nhưng đây thực sự là một câu đố tiến hóa". Trong nghiên cứu của mình, Singh cho rằng: "Người đàn ông đóng vai trò chính hoặc chi phối trong việc lựa chọn bạn đời. Họ ưa thích phụ nữ trẻ vì hấp dẫn hơn và đó là nguyên nhân gây ra mãn kinh ở phụ nữ già".

    [​IMG]
    Ảnh: istock.

    Trong nghiên cứu này, Singh và các cộng sự lập một mô hình trên máy tính để tìm hiểu tác động của xu hướng "thích gái trẻ" đối với hiện tượng mãn kinh ở phụ nữ lớn tuổi. Mô hình cho thấy, do phần lớn nam giới không muốn sinh con với phụ nữ già nên khả năng sinh sản của phụ nữ già trở nên không cần thiết. Vì vậy mãn kinh xuất hiện để họ hết hy vọng sinh con, giúp họ tập trung vào những mục tiêu thiết thực hơn.

    Theo Singh, 100% phụ nữ phải trải qua thời kỳ mãn kinh. "Đó là hiện tượng tiến hóa" vì đến một độ tuổi nhất định phụ nữ không tìm kiến bạn tình, do vậy khả năng sinh sản là không cần thiết với họ. Từ suy nghĩ này, giáo sư Đại học McMaster cũng chỉ ra nếu từ rất lâu trong lịch sử tiến hóa của loài người phụ nữ tìm kiếm bạn tình trẻ thì đàn ông mới là người "mãn kinh", mất khả năng sinh sản.

    Cũng trong nghiên cứu này, giáo sư Rama Singh cho biết phụ nữ trì hoãn sinh đẻ cũng là trì hoãn thời kỳ mãn kinh. "Có thể mở rộng thời gian bạn có con, không cần vội vã", ông nói.

    Tuy có những ý kiến trái chiều, song tác giả nghiên cứu cho biết ông đang lên kế hoạch làm một nghiên cứu dài hạn ở Canada trên 50.000 phụ nữ và nam giới, để làm một cái gì đó trì hoãn thời kỳ mãn kinh.

    Thanh Thu (Theo health24.com)

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Đàn ông là 'thủ phạm' gây mãn kinh phụ nữ 

Share This Page