Bé gái tử vong vì ngã cắm đầu vào xô nước

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 14, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 335)

    Chúi đầu vào xô nước cao hơn nửa mét, bé gái 14 tháng tuổi ở quận 4, TP HCM bị ngạt và tử vong dù đã được cấp cứu tích cực.


    Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện quận 4 tới trong tình trạng ngưng tim ngưng thở. Dù được tiếp tục cấp cứu hồi sức tích cực nhưng vẫn không tiến triển.

    Nguyên nhân tử vong được xác định do ngạt nước quá lâu khiến bé bị tổn thương phổi, tổn thương não dẫn đến suy hô hấp, trụy tim mạch, hôn mê sâu không phục hồi.

    Theo gia đình, khi phát hiện, bé trong tư thế ngã cắm đầu vào xô chứa nước, toàn thân bất động. Sau khi sơ cứu, nạn nhân được đưa đến bệnh viện quận trong tình trạng mê man, không phản ứng khi tiếp xúc.

    Các bác sĩ khoa Cấp cứu cho biết, tình trạng trẻ ngạt nước do cắm đầu vào các vật chứa nước trong nhà không phải hiếm. Một số trường hợp tử vong trước khi đến bệnh viện, số khác bị biến chứng suốt đời do bại não.

    Cách tốt nhất để phòng tránh tai nạn là không nên để những vật chứa nước trong nhà, hoặc phải đậy kín, nếu như có trẻ đang trong độ tuổi chập chững mới biết đi.

    Thiên Chương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé gái tử vong vì ngã cắm đầu vào xô nước

Share This Page