Không nên dùng thuốc có codein cho trẻ dưới 12 tuổi

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 8, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 369)

    Đây là khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế Canada sau khi ghi nhận các trường hợp tác dụng phụ nghiêm trọng và tử vong xảy ra ở trẻ uống hoặc hấp thụ thuốc này qua sữa mẹ.


    Điều đó có nghĩa các loại thuốc giảm đau và siro ho có chứa codeine không nên được sử dụng trong nhóm tuổi này. Tiến sĩ Ran D. Goldman, bác sĩ cấp cứu nhi, Bệnh viện Nhi B.C hoan nghênh quyết định này. "Tôi nghĩ đây là một quyết định sáng suốt. Bộ Y tế Canada đã đánh giá các tài liệu thu thập trong nhiều năm qua và nhận thấy trẻ là nhóm có nguy cơ cao bị ảnh hưởng", ông nói.

    Cơ thể chuyển đổi codeine thành morphine để giúp giảm đau, nhưng ở một số người quá trình này xảy ra rất nhanh chóng, dẫn đến quá liều. Người sử dụng có thể bị sốc và rơi vào các trạng thái buồn ngủ, chóng mặt hoặc khó thở đột ngột. Nếu không được phát hiện và cứu chữa kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.

    Đồng thời, codein cũng gây tác dụng phụ nghiêm trọng khác ở trẻ như làm ngừng thở với trẻ phẫu thuật cắt bỏ amidan. Khi xảy ra tác dụng phụ như chóng mặt, lú lẫn, buồn ngủ, hoặc khó thở đột ngột, người bệnh cần đến bệnh viện ngay lập tức.

    [​IMG]
    Ảnh: Fotalia.com.

    Tiến sĩ Michael Rieder, một bác sĩ nhi khoa khác cho rằng, không phải tất cả các trường hợp sử dụng thuốc chứa codein đều gây tác dụng phụ nghiêm trọng. Dù vậy ông cũng đồng ý rằng việc dùng thuốc này rất nguy hiểm.

    Theo tiến sĩ Goldman thì trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ thì rất dễ bị phản ứng phụ. Ngoài ra, ngày càng nhiều chứng cứ rõ ràng cho thấy trẻ chuyển hóa thuốc này khó hơn người lớn. Vấn đề lớn nhất là hiện nay không có nhiều sự lựa chọn thay thế để giảm đau cho trẻ. Ông hy vọng một ngày nào đó các bác sĩ có thể sẽ phân tích gene để dự đoán xem cơ thể trẻ phản ứng với các thuốc như codein như thế nào.

    Một điều mà các bác sĩ và Bộ Y tế Cananda đều đồng ý là cha mẹ không nên tự ý cho trẻ uống các thuốc ho chứa codein hay bất kỳ loại thuốc ho nào khác.

    Trong năm 2008, Bộ Y Tế Canada có thông báo với nhân viên y tế và người dân về nguy cơ đối với trẻ bú mẹ nếu mẹ chuyển hóa hóa nhanh codein. Vào thời điểm đó, nhãn thuốc của các sản phẩm thuốc theo toa và không kê đơn thuốc có chứa chất này được yêu cầu cập nhật để làm nổi bật nguy cơ này. Ngoài ra, trên nhãn cũng ghi khuyến cáo thận trọng về việc sử dụng codein với bệnh nhân hô hấp, trong đó có trẻ.

    Bộ Y tế Canada cho biết, trên nhãn các thuốc không thuộc diện phải kê đơn nhưng chứa codein thì phải ghi rõ không nên sử dụng cho trẻ em.

    Phương Trang (theo Canadian Press)

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Không nên dùng thuốc có codein cho trẻ dưới 12 tuổi

Share This Page