Trẻ tập tành khóc từ trong bụng mẹ

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 6, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 362)

    Theo các nhà nghiên cứu từ hai đại học Durham và Lancaster của Anh thì trẻ "thực hành" nét mặt đau đớn ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

    [​IMG]
    Ảnh: BBCnews.

    Nhận định được đưa ra sau khi các chuyên gia xem xét video siêu âm 4D của 8 trẻ gái và 7 trẻ trai khi còn trong bụng mẹ

    Theo đó, những cử động của khuôn mặt trẻ phát triển trong suốt thai kỳ, từ việc đơn giản là cười cho đến những cử chỉ phức tạp hơn như: nhíu mày và nhăn mũi. Các nhà nghiên cứu cho rằng, khi đó bé đang "học" cách để giao tiếp như thế nào khi chào đời thông qua việc khóc hay nhăn nhó trong bụng mẹ.

    [​IMG]
    Ảnh: BBCnews.

    "Vẫn chưa rõ là liệu các bào thai có thực sự cảm thấy đau hay không. Cũng như chúng ta không biết liệu những biểu hiện trên nét mặt như thế có liên quan đến cảm xúc trẻ hay không", tiến sĩ Nadja Reissland, người đứng đầu nghiên cứu nói.

    Tuy nhiên theo bà, những cử động này có liên quan đến sự phát triển của não nhiều hơn là cảm xúc thực tế. Việc hiểu được sự phát triển này có thể giúp các bác sĩ nhận ra khi có gì bất thường.

    "Điều quan trọng với trẻ là có thể biểu hiện nỗi đau ngay sau khi sinh để chúng có thể thể hiện bất kỳ sự khó chịu hay đau đớn nào với người chăm sóc", tiến sĩ Reissland nói.

    Trước đó từng có nghiên cứu gợi ý rằng nét mặt của bào thai khỏe mạnh phát triển và trở nên phức tạp hơn trong suốt thai kỳ.

    Phương Trang (theo BBCnews)

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Trẻ tập tành khóc từ trong bụng mẹ

Share This Page