Vũ điệu giao phối của sát thủ tám chân

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Feb 1, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 445)

    Thứ sáu, 1/2/2013, 11:11 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
    Một con bọ cạp đực chui ra khỏi hang để tìm kiếm bạn tình. Nó bắt đầu lắc cơ thể khi thấy một con bọ cạp cái ngay gần đó. Những chiếc lông trên cơ thể bọ cạp đực rung mạnh để thu hút sự chú ý của con cái. Ngay lập tức con bọ cạp cái tiến lại gần. Bọ cạp đực giữ chân kìm của con cái rồi cả hai bắt đầu một điệu nhảy. Trên thực tế, con bọ cạp đực đang cố gắng dẫn con cái tới nơi mà nó sẽ đặt túi bào tinh. Khi "nàng" tỏ ra bất an, "chàng" liền tiêm một chút nọc độc vào cơ thể bạn tình để "nàng" trấn tĩnh.
    Tới vị trí thích hợp, bọ cạp đực đặt túi bào tinh xuống đất rồi hướng dẫn con cái giữ túi. Bọ cạp cái đưa túi bào tinh vào trong nắp sinh dục của nó. Sau đó túi sẽ vỡ để tinh trùng xâm nhập vào cơ thể con cái. Quá trình thụ tinh có thể kéo dài từ 1 tới 25 giờ, tùy thuộc vào việc con đực tìm thấy nơi thích hợp để đặt túi bào tinh nhanh hay chậm. Nếu quá trình đó diễn ra quá lâu, có thể bọ cạp cái sẽ mất kiên nhẫn và bỏ cuộc.
    Sau khi giao phối, bọ cạp đực nhanh chóng rời khỏi hiện trường do lo ngại khả năng bọ cạp cái bỗng dưng thèm thịt bạn tình.
    Minh Long (Video: National Geographic)
    bọ cạp,sát thủ,khiêu vũ
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Vũ điệu giao phối của sát thủ tám chân

Share This Page