Không "yêu" được vì rối loạn cương dương

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 1, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 397)

    Xin chào chuyên mục Tư vấn chuyện phòng the!
    Tôi có một thắc mắc về vấn đề rối loạn cương dương, mong chuyên mục giải đáp giúp tôi.

    Tôi là nam giới, năm nay 25 tuổi. Từ trước tới giờ tôi rất ít quan hệ tình dục. Chỉ có một vài lần tôi quan hệ với gái mại dâm nhưng rất ít. Gần đây, tôi có bạn gái và chúng tôi có quan hệ tình dục với nhau nhưng không hiểu sao "cậu bé" của tôi lại không thể cương cứng được dù tôi rất có hứng thú. Do không cương cứng nên tôi không thể nào quan hệ được vì vậy tôi làm cho "chuyện ấy" bị mất hứng và gây thất vọng. Xin hỏi tôi bị bệnh gì, nên đi khám ở đâu? Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn! (Bạn đọc)
    Trả lời:
    Bạn thân mến! Cảm ơn bạn đã gửi những thắc mắc của mình về cho chuyên mục. Vấn đề của bạn, chuyên mục xin được giải đáp như sau:
    Trường hợp của bạn được xem là một trong những biểu hiện của chứng rối loạn cương dương. Rối loạn cương dương là tình trạng dương vật không đủ cương cứng hoặc cứng nhưng không giữ được lâu để giao hợp thỏa mãn. Tình trạng này có thể diễn ra kéo dài hoặc ít nhất từ 3 - 6 tháng.
    Rối loạn cương dương thường có những biểu hiện sau:
    - Dương vật hoàn toàn không cương cứng lên được
    - Khi mót tiểu thì dương vật cương cứng lên được nhưng khi quan hệ tình dục thì lại không đạt yêu cầu.
    - Dương vật đủ cương cứng để quan hệ tình dục nhưng đang quan hệ thì bị xìu xuống giữa chừng. chưa kịp xuất tinh hoặc xuất tinh sớm.
    [​IMG]
    Rối loạn cương dương là triệu chứng mà nhiều nam giới gặp phải (Ảnh minh họa)
    Nguyên nhân gây bệnh rối loạn cương dương là do:
    Mắc các bệnh về tiểu đường: gây tổn hại thần kinh và động mạch dương vật.
    - Bệnh dây thần kinh: bệnh xơ cứng rải rác, bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson và chấn thương tủy sống.
    - Bệnh mạch máu: Xơ vữa thành mạch, tăng huyết áp và tăng cholesterol, 70% trường hợp rối loạn cương dương là do bệnh mạch máu.
    - Phẫu thuật: Trong điều trị ưng thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang.
    - Chấn thương: Xương chậu, tủy sống và dương vật.
    Bất thường nội tiết: Giảm testosterone trong máu, tăng tiết profactin từ tuyến yên, suy tuyến giáp…
    Thuốc lá, rượu: làm hư hại mạch máu, làm giảm lượng máu đến dương vật.
    Thuốc: Những loại thuốc có thể gây rối loạn cương là thuốc lợi tiểu, trị cao huyết áp, chống loạn tim, chống trầm cảm, chống động kinh, thuốc điều trị lo lắng, thuốc an thần, kháng histamin, giãn cơn thuốc chữa ung thư...
    Do tâm lý: Nguyên nhân do tâm lý chỉ chiếm dưới 10% số bệnh nhân rối loạn cương.
    [​IMG]
    Quan hệ với gái mại dâm là vô cùng nguy hiểm (Ảnh minh họa)
    Để khắc phục tình trạng này, bạn nên duy trì một chế độ ăn dinh dưỡng, khoa học. Tăng cường các thức ăn bổ dương như: thịt bò, hải sản, thịt dê...Ngoài ra, bạn cũng nên tạo một cuộc sống lành mạnh, tích cực bằng cách tập luyện các môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia.
    Về mặt tâm lí: bạn nên loại bỏ những áp lực, căng thẳng không cần thiết, giữ cho tinh thần thoải mái, tự tin để không ảnh hướng tới việc rối loạn thần kinh gây những tác động không tốt cho "cậu bé". Bạn có thể trao đổi thẳng thắn với bạn gái để cô ấy hiểu và thông cảm cho bạn và cùng bạn tìm cách khắc phục thay vì tạo áp lực khiến bạn thêm lo lắng. Bạn cũng có thể hỗ trợ thêm bằng cách uống các loại thuốc bổ dương, cường dương để giúp nhanh chóng khắc phục được tình trạng đó.
    Nếu sau những nỗ lực đó bạn nên đi khám bác sĩ để tìm được nguyên nhân chuẩn xác nhất và có phác đồ điều trị hiệu quả. Bạn có thể đến các khoa nam học của các bệnh viện để khám căn bệnh rối loạn cương dương.
    Đặc biệt cần lưu ý với bạn rằng bạn không nên quan hệ tình dục với gái mại dâm vì điều đó là vô cùng nguy hiểm. Nếu bạn muốn an toàn cho chính mình và người yêu của mình thì nên chấm dứt ngay việc quan hệ với gái mại dâm như vậy.
    Chúc bạn mạnh khỏe và hạnh phúc!
    Ths. Bs. Phạm Thị Vui
    Xem thêm chủ đề: roi loan cuong duong, quan he tinh duc, cuong cung, cau be, thoa man, giao hop, gai mai dam, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Không "yêu" được vì rối loạn cương dương

Share This Page