70 tuổi vẫn còn khả năng ân ái có phải do cơ địa?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 24, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 383)

    Tôi quen mấy người đã hơn 70 mà vẫn còn sinh hoạt tình dục, nhưng cũng có một số người mới ngoài 40 đã dừng chuyện ấy. Nguyên nhân do cơ địa của mỗi người khác nhau hay do đâu thưa bác sĩ? (Tuấn)


    Trả lời:

    Bạn Tuấn thân mến. Ở nam giới, vấn đề ham muốn tình dục là một hoạt động xảy ra bắt đầu từ khi dậy thì đến khi mất, do đó ở những quý ông đến 70-80 tuổi vẫn ham muốn tình dục là chuyện sinh lý bình thường.

    Thống kê cho thấy, khoảng 8% nam giới lứa tuổi từ 40 đến 89 rơi vào hội chứng suy tuyến sinh dục khởi phát muộn, hay còn gọi là mãn kinh nam. Trong thực tế, có không ít bệnh nhân chỉ mới ngoài 40 tuổi khi đến khám đã trong tình trạng giảm ham muốn và rối loạn cương.

    Để có được đời sống tình dục hoàn hảo đến khi tuổi cao, nam giới cần thay đổi lối sống, nên sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ chất, kiêng rượu bia thuốc lá... Trong trường hợp đã mắc chứng giảm ham muốn, đừng ngại đến bác sĩ chuyên khoa Nam học thăm khám để được hướng dẫn điều trị cụ thể.

    Thạc sĩ - Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng
    Trưởng khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 70 tuổi vẫn còn khả năng ân ái có phải do cơ địa?

Share This Page