Đứt dây chằng chéo trước có đi đứng bình thường?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 17, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 348)

    Tôi đá bóng bị chấn thương khiến gối sưng và đau. Uống thuốc vài tuần đã khỏi, đi khám bác sĩ lại nói đứt dây chằng chéo trước. Xin hỏi chẩn đoán có đúng không và tại sao đứt dây chằng mà vẫn đi được (Luân).


    Trả lời:

    Dây chằng chéo trước là dây chằng trong gối giúp mâm chày không bị trượt ra trước khi chạy nhảy, leo cầu thang. Khi đứt dây chằng này, triệu chứng hay gặp là bệnh nhân bị mất vững hay “sụm” gối khi chạy, nhảy cao, nhảy xa hay nhảy lò cò trên chân đau, leo cầu thang.

    Trường hợp bệnh nhân chỉ đi lại bình thường thì không có triệu chứng này hoặc triệu chứng sụm gối chỉ xuất hiện khi đi nhanh và xoay người đột ngột. Chính vì vậy, người bệnh thường nghĩ là dây chằng không bị đứt. Khi khám bệnh bác sĩ sẽ phát hiện dây chằng đứt bằng các nghiệm pháp khám Lachman và xoay gối.

    Bệnh cần được điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

    Thạc sĩ - bác sĩ Tăng Hà Nam Anh
    Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Đứt dây chằng chéo trước có đi đứng bình thường?

Share This Page