Trục xuất 6 'bác sĩ' Trung Quốc khám bệnh chui

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 16, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 364)

    Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an TP HCM đang thực hiện thủ tục trục xuất 6 người Trung Quốc bị phát hiện hành nghề y không phép tại Phòng khám Hiệp Hòa quận Tân Bình.


    Đại diện Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết, quyết định được đưa ra sau khi cơ quan này cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp kiểm tra đột xuất phòng khám Hiệp Hòa hôm 8/5 và phát hiện có nhiều người Trung Quốc đang hành nghề nhưng không trình được các loại giấy cần thiết.

    Có tất cả 8 người Trung Quốc vi phạm và bị xử lý, gồm ông Li Hang Hai, phạt tiền 7 triệu đồng vì có chứng chỉ hành nghề và giấy phép lao động nhưng vi phạm qui định về khám chữa bệnh. Ông Zuo Guang Sheng bị phạt hành chính 12,5 triệu đồng do có giấy phép lao động nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề. Sáu người khác bị trục xuất khỏi Việt Nam và cấm nhập cảnh 5 năm. Mỗi người còn bị phạt 15 triệu đồng.

    Theo Thanh tra Sở Y tế, phòng khám Hiệp Hòa do người Việt Nam đứng tên nhưng khi kiểm tra vào ngày 2/5, thanh tra viên lại phát hiện có bác sĩ Trung Quốc khám bệnh. Khi thấy cơ quan chức năng, những người này cởi áo blouse trắng bỏ đi.

    Ngày 8/5, phối hợp với Công an TP HCM, Thanh tra Sở Y tế một lần nữa bắt quả tang nhiều người Trung Quốc đang khám chữa cho bệnh nhân mà không trình được bằng cấp và giấy phép hành nghề. Ngoài ra, phòng khám Hiệp Hòa còn mắc một số vi phạm trong chuyên môn và quảng cáo.

    Thiên Chương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Trục xuất 6 'bác sĩ' Trung Quốc khám bệnh chui

Share This Page