Kim khâu đâm vào vai xuyên phổi bé gái

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 16, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 438)

    Cây kim khâu dài 3 cm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, lấy ra khỏi cơ hoành của bệnh nhi 3 tuổi. Dị vật để lại tổn thương phổi của bé.


    Bệnh nhân ở Trà Vinh, được đưa đến bệnh viện khi người nhà phát hiện bả vai cháu có vết rướm máu, nghi ngờ do chiếc kim khâu đâm vào. Trước đó, bé chơi cạnh nơi mẹ may vá. Người mẹ tìm kiếm mãi không thấy cây kim đâu trong khi con bị thương bất thường.

    [​IMG]
    Kim khâu đâm vào bả vai, đi xuyên lồng ngực sau đi xuyên phổi và cắm vào cơ hoành. Ảnh: Thiên Chương

    Tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, kết quả chụp X-quang cho thấy cây kim nằm trong lồng ngực bệnh nhi, ở vị trí xương bả vai. Bác sĩ phẫu thuật để lấy dị vật nhưng tìm không thấy. Bệnh nhi được chuyển lên tuyến trên để được điều trị.

    Kết quả chụp CT ngực của Bệnh viện Nhi Đồng 1 xác định cây kim đã di chuyển cắm vào cơ hoành, đâm xuyên phổi. Bác sĩ lại phải phẫu thuật lấy kim ra, và lần này thành công.

    “Cây kim đã đâm vào lưng, đi qua lồng ngực, xuyên phổi và cắm vào cơ hoành. Tai nạn khá hy hữu. Đây là ca thứ hai chúng tôi tiếp nhận và lấy dị vật bằng kỹ thuật nội soi”, bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM, cho biết.

    Đến sáng nay, sau 2 ngày phẫu thuật, sức khỏe của bé đã ổn định và dự kiến sẽ xuất viện trong tuần. Qua trường hợp này, bác sĩ Hiếu khuyên phụ huynh nên cẩn trọng khi sử dụng vật nhọn nếu nhà có trẻ nhỏ. Tốt nhất là nên cất kỹ đồ nhọn vào tủ hoặc đặt xa tầm với của các bé.

    Thiên Chương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Kim khâu đâm vào vai xuyên phổi bé gái

Share This Page