Có nên tiếp tục dùng thuốc phá thai lần thứ 8

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 12, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 401)

    Em 26 tuổi bị đau bụng dưới trước và trong khi hành kinh, đã 7 lần dùng thuốc phá thai. Hiện em vỡ kế hoạch nên có thai khoảng 2 tuần, đau bụng nhiều, định sẽ bỏ thai lần nữa. Em thấy lo lắm. (Can)

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Trả lời:

    Chị rất thông cảm với nỗi lo của em. Xin được góp ý như sau:

    - Em bị đau bụng dưới trước và trong khi hành kinh, nhưng rất dễ có thai. Với triệu chứng này, chị cho rằng cơn đau của em chỉ do ảnh hưởng của nội tiết tố, không nghĩ đến lạc nội mạc tử cung. Để chẩn đoán chắc hơn, chị đề nghị em siêu âm kiểm tra hoặc chụp MRI để xác định rõ nguyên nhân.

    - Em đang có thai khoảng 2 tuần muốn bỏ thai vì vỡ kế hoạch. Nếu hoàn cảnh không thể để thai được, em nên sớm đến phòng khám hoặc bệnh viện để siêu âm xem túi thai đang nằm ở đâu. Nếu thai nằm trong tử cung, sức khỏe em tốt thì sẽ được dùng thuốc phá thai nội khoa như lần trước.

    - Em đừng lo lắng quá dễ bị stress. Khi bị stress, cơ thể sẽ có nhiều rối loạn làm ảnh hưởng tinh thần và thể chất.

    Tuổi em còn trẻ, nếu phá thai an toàn thì sau này cũng có thể dễ có con lại. Tuy nhiên, sau khi phá thai em nên chọn biện pháp kế hoạch, đến khi thuận lợi mới để có thai.

    Chúc em sớm hồi phục!

    Bác sĩ CK1 La Hằng
    Khoa Phụ Sản Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Có nên tiếp tục dùng thuốc phá thai lần thứ 8

Share This Page