'Bác sĩ' Trung Quốc bị bắt quả tang hành nghề chui

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 9, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 396)

    Ngày 7/5, bất ngờ kiểm tra phòng khám Hòa Hiệp tại quận Tân Bình, TP HCM, cơ quan chức năng phát hiện nhiều bác sĩ Trung Quốc đang khám cho bệnh nhân nhưng không trình được bằng cấp, chứng chỉ hành nghề.


    Trong thời điểm kiểm tra, tại tầng 1 của phòng khám, 8 bác sĩ người Trung Quốc đang có mặt trong phòng làm việc với trang phục blouse trắng. Chỉ một người xuất trình chứng chỉ hành nghề, những người còn lại không đưa được bằng cấp và chứng chỉ.

    [​IMG]
    Phòng khám đa khoa Hòa Hiệp bị buộc ngưng hoạt động đến khi chấn chỉnh xong các sai phạm. Ảnh: Dzoăn Quy

    Hoạt động của phòng khám lúc kiểm tra khá nhộn nhịp. Ở tầng 2, có 5 bệnh nhân đang được các bác sĩ điều trị tiền liệt tuyến - cắt da quy đầu, chữa bệnh ở hậu môn bằng vi sóng, chữa trĩ và chăm sóc vết thương.

    Tại tầng 3, một nữ bệnh nhân cho hay đang chờ xét nghiệm để điều trị trĩ và đã đóng phí xét nghiệm là 1,5 triệu đồng. Cũng tại tầng này, một nam bệnh nhân từ Vĩnh Long đến phòng khám điều trị xuất tinh sớm. Đặc biệt, không có chức năng giữ bệnh nhưng tại tầng 4 phòng khám vẫn có bệnh nhân lưu trú.

    Từ những sai phạm như không niêm yết giá dịch vụ, nhiều bác sĩ không trình được bằng cấp và chứng chỉ hành nghề, nhiều hoạt động điều trị không vượt quá chức năng cho phép, đoàn kiểm tra đã buộc phòng khám Hòa Hiệp ngưng hoạt động. Cơ quan công an chuyển hồ sơ sang Thanh tra Sở Y tế và yêu cầu đại diện phòng khám phải đến Sở Y tế để họp xử lý.

    Tiến sĩ Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết, mấy ngày trước, thanh tra Sở đã đột xuất kiểm tra hoạt động của phòng khám này. Tại thời điểm kiểm tra, 4 bác sĩ Trung Quốc cũng đã vội vã cởi áo blouse để lánh mặt, Thanh tra Sở sau đó âm thầm phối hợp với các trinh sát công an theo dõi hoạt động của phòng khám.

    Cũng theo Thanh tra Y tế, phòng khám Hòa Hiệp không có đăng ký bác sĩ nước ngoài hành nghề, chức năng hoạt động cũng không được phép phẫu thuật. Các phòng khám thường lách luật bằng cách đăng ký bác sĩ trong nước điều trị nhưng âm thầm đưa bác sĩ Trung Quốc vào phòng khám.

    Các bệnh nhân đang điều trị cho biết, họ biết phòng khám này nhờ các mẫu quảng cáo trên truyền hình. Trong khi đó, nội dung quảng cáo của phòng khám vẫn chưa được cơ quan chức năng phê duyệt.

    Thiên Chương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 'Bác sĩ' Trung Quốc bị bắt quả tang hành nghề chui

Share This Page