Bé sơ sinh hỏng gần hết ruột

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 7, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 353)

    Mắc chứng phình đại tràng bẩm sinh, vừa chào đời, bé gái con của một sản phụ ở Trà Vinh chỉ còn khoảng 40 cm ruột non ở trạng thái bình thường, hơn 2 mét ruột còn lại teo nhỏ.


    Một ngày sau sinh, bé vẫn không tiêu phân su, ói nhiều và nôn ra dịch màu xanh. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu sau khi chẩn đoán viêm ruột bào thai, tuy nhiên khi mở ổ bụng, các bác sĩ lại phát hiện tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

    [​IMG]
    Bệnh nhi hồi phục nhanh sau khi được điều trị. Ảnh: Thiên Chương

    "Phần lớn ruột đã hỏng với trạng thái teo nhỏ, chỉ 40 cm ruột non của bé còn chức năng. Đây là trường hợp tổn thương ruột rất hiếm thấy ở những bệnh nhi mắc chứng phình đại tràng bẩm sinh", bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết.

    Điều trị dứt điểm bất thành, các bác sĩ tạm thời đưa một đầu ruột ra thành bụng cho bé có thể đi vệ sinh và tiếp tục tìm cách chữa trị. Do ruột bị hỏng, cơ thể không thể hấp thu được dinh dưỡng, bệnh nhi phải được nuôi sống bằng truyền dịch, bù điện giải liên tục.

    "Đây là ca bệnh khó xử trí, bởi cắt bỏ toàn bộ phần ruột hỏng thì 40 cm ruột còn lại quá ngắn, không thể hấp thu dinh dưỡng và khiến bé đi vệ sinh thường xuyên. May mắn thay, chúng tôi phát hiện phần niêm mạc của một đoạn ruột già bị teo vẫn còn dùng được nên quyết định phẫu thuật lần 2", bác sĩ Hiếu nói.

    Các bác sĩ sau đó cắt bỏ toàn bộ phần ruột hỏng, tận dụng đoạn ruột hỏng nhưng niêm mạc còn dùng được ghép song song với đoạn ruột non không hỏng. "Sau phẫu thuật, đoạn ruột nối từ dạ dày xuống đến hậu môn bệnh nhân tuy chỉ có 40 cm nhưng đường kính ruột lớn hơn sẽ giúp bé có thể hấp thu được dinh dưỡng. Việc ghép ruột cũng giúp giảm nhu động ruột khiến bé ít đi vệ sinh thường xuyên hơn", bác sĩ Hiếu nói.

    Đến sáng nay, 7/5, tức hơn một tháng hồi sức sau mổ, sức khỏe của bé đã ổn định. Bệnh nhi đã có thể bú mẹ, lên cân và không bị đi vệ sinh thường xuyên. Bác sĩ Hiếu cho biết, đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện áp dụng việc ghép ruột để điều trị thành công bệnh lý phình đại tràng bẩm sinh.

    Thiên Chương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé sơ sinh hỏng gần hết ruột

Share This Page