Sản phụ tử vong nghi sốc thuốc

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 7, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 373)

    Sau ca sinh mổ, chị Thúy được bệnh viện truyền dịch và tiêm kháng sinh. Một lúc sau sản phụ co giật, nhịp tim yếu dần rồi ngừng thở.


    Chiều 6/5, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) xác nhận hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình sản phụ Võ Thị Hồng Thúy ở xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri (Bến Tre), nghi do sốc thuốc. Công an tỉnh Bến Tre đã khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân sản phụ 33 tuổi tử vong.

    Theo cơ quan chức năng, chiều 3/5 chị Thúy nhập viện với dấu hiệu trở dạ sinh con đầu lòng. Sáng hôm sau bác sĩ hội chẩn, chẩn đoán chị bất xứng đầu chậu nên quyết định sinh mổ. Chiều 4/5, bé trai 3 kg chào đời khỏe mạnh.

    Khi ra phòng hậu phẫu, chị Thúy được truyền dịch, tiêm kháng sinh. Một lúc sau sản phụ co giật, tụt huyết áp và rơi vào tình trạng rung thất nên được xử lý sốc tim 3 lần. Được hồi sức tích cực nhưng huyết áp không cải thiện, sản phụ qua đời sáng 5/5.

    Lê Vân

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Sản phụ tử vong nghi sốc thuốc

Share This Page