Phi cơ năng lượng mặt trời hoàn thành chặng đầu tiên

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, May 6, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 322)

    Thứ hai, 6/5/2013, 10:56 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Phi công Andre Borschberg (trái) và Bertrand Piccard ăn mừng sau khi hoàn thành chặng đầu tiên của chuyến bay Solar Impulse. Ảnh: Reuters.

    Solar Impulse mất 18 giờ 18 phút để đến Phoenix sau khi khởi hành từ Califonia hôm 3/5, Reuters đưa tin. Theo kế hoạch, Solar Impulse sẽ dừng ở Phoenix, Dallas, St Louis, Washington DC, trước khi kết thúc ở New York cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

    Máy bay trên do hai nhà khoa học người Thụy Sĩ là Bertrand Piccard và Andre Borschberg phát minh. Solar Impulse được vận hành bằng năng lượng tích hợp từ 12.000 tấm pin mặt trời ở hai cánh, chiều dài sải cánh của nó là 63 m. Solar Impulse có thể bay ở độ cao 8.534 m và đạt tốc độ trung bình 69 km/h.

    Dự án máy bay năng lượng mặt trời Solar Impulse bắt đầu từ năm 2003 với kinh phí trong 10 năm là 112 triệu đô la.

    [​IMG]
    Solar Impulse sẽ bay từ bờ tây sang bờ đông nước Mỹ dự kiến trong vòng 2 tháng. Ảnh: Reuters.

    Trang Nguyên

    nước Mỹ,chặng bay,hành trình
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Phi cơ năng lượng mặt trời hoàn thành chặng đầu tiên

Share This Page