Bé bị tuột móng tay có phải vì thiếu canxi?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jan 30, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 367)

    Con trai tôi 9 tháng, nặng 8,2kg, lúc sinh là 3,2 kg. Đêm bé giật mình nhiều khoảng 6,7 lần, đổ mồ hôi nhiều. Tôi có đưa bé đi khám bác sĩ nói thiếu canxi và cho thuốc uống.
    Trẻ ra mồ hôi trộm ở đầu có phải thiếu canxi?
    Bé 18 tháng chưa biết đi có phải do thiếu canxi?
    Mấy hôm nay bé bị tuột móng tay, đến nay là 3 móng. Cho tôi hỏi tuột móng có phải do thiếu canxi. Sự phát triển hiện tại của bé có bình thường không? Nhìn bé thì rất lanh lợi và vui vẻ không có bất thuờng nào khác. (Nguyen Minh Chau)
    Trả lời:
    Tuột móng tay không phải do thiếu canxi mà là một bệnh về móng. Có thể do viêm móng, viêm quanh móng...
    Bệnh này phải cho con đi khám chuyên khoa da liễu. Bé ngủ không ngon giấc, ra nhiều mồ hôi là dấu hiệu của bệnh còi xương. Tuy nhiên, nếu trẻ có bị thiếu canxi do còi xương thì cũng không bao giờ bị tuột móng tay cả.
    Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải
    Giám đốc trung tâm khám - tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia
    Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé bị tuột móng tay có phải vì thiếu canxi?

Share This Page