Đình chỉ bác sĩ trong vụ 'bệnh nhân chắp tay lạy'

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 3, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 350)

    Liên quan đến cái chết của bệnh nhân Hải, 30 tuổi (Chương Mỹ, Hà Nội), ngày 2/5, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã quyết định đình chỉ công tác chuyên môn đối với bác sĩ điều trị để điều tra làm rõ.


    Bệnh viện cũng giao Thanh tra thủ trưởng, Thanh tra nhân dân tiến hành xác minh sự việc theo trình tự. Trước đó, Bệnh viện đã yêu cầu các cá nhân và tập thể viết bản tường trình và tiến hành kiểm điểm tại khoa.

    Ngày 12/4, anh Hải được chuyển tới khoa Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) điều trị với chẩn đoán viêm phổi. Theo phản ánh của bà Phan Thị Phúc, mẹ bệnh nhân Hải thì cái chết của con trai bà là do sự tắc trách của bác sĩ. Khi thấy con khó thở liên tục, rất nhiều lần bà đã đến phòng bác sĩ trực đề nghị có biện pháp giúp đỡ mà không được. Chỉ đến lúc, Hải gượng vịn tay mẹ gõ cửa phòng bác sĩ trực rồi chắp tay lạy bác sĩ cứu mình thì anh mới được thở ôxy. Tuy nhiên, lúc đó đã quá muộn, anh rơi vào hôn mê, 4 ngày sau thì tử vong. Từ lúc nhập viện đến khi anh chết là nửa tháng.

    Ngày 26/4, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân cái chết của anh Hải.

    Hà An

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Đình chỉ bác sĩ trong vụ 'bệnh nhân chắp tay lạy'

Share This Page