Nhiều người bị chấn thương não do tai nạn giao thông dịp lễ

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 2, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 392)

    Chỉ riêng Bệnh viện Chợ Rẫy, từ ngày 27/4 đến ngày 1/5 đã có hơn 330 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó có hơn 200 ca chấn thương sọ não. Tại các bệnh viện khác ở TP HCM, 153 ca chấn thương não nhập viện.


    Theo các bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, tình hình tai nạn nhìn chung không quá cao so với cùng kỳ năm trước nhưng tình hình chấn thương sọ não do tai nạn giao thông vẫn đáng báo động.

    [​IMG]
    Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, không ít trường hợp phải mổ cấp cứu do chấn thương não. Ảnh: Cao Lâm

    Chỉ trong ngày đầu nghỉ lễ, bệnh viện này đã tiếp nhận vài chục trường hợp nguy kịch vì tai nạn giao thông. Nhiều bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, không ít người đã dùng rượu bia trước khi tham gia giao thông hoặc không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe máy.

    Tại các bệnh viện còn lại ở TP HCM, trong 5 ngày nghỉ lễ cũng đã tiếp nhận hơn 1.200 trường hợp tai nạn giao thông, trong đó có bệnh nhân được chuyển đến từ các tỉnh thành lân cận. Nhiều nhất là trong ngày 1/5, có đến gần 400 ca tai nạn giao thông phải vào bệnh viện cấp cứu.

    Đại diện Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP HCM cho biết, không có ca tử vong nhưng 153 người bị chấn thương não phải chăm sóc đặc biệt hoặc mổ cấp cứu. 4 bệnh nhân vào viện vì gặp tai nạn do không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

    Cũng trong những ngày lễ, các bệnh viện TP HCM tiếp nhận gần 6.000 ca cấp cứu vì tai nạn sinh hoạt, đả thương, ngộ độc và các bệnh lý khác. Hơn 1.500 người phải phẫu thuật cấp cứu.

    Cao Lâm

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Nhiều người bị chấn thương não do tai nạn giao thông dịp lễ

Share This Page