“Tôi chẳng có thời gian để “yêu””!

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, May 2, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 378)

    Do sự khác biệt về thói quen, sở thích cũng như công việc, bạn và chàng rất dễ dàng bị “lệch pha” nhau lúc “lên giường”. Việc tìm ra giải pháp tháo gỡ cho vấn đề là rất quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Dưới đây là các gợi ý sẽ giúp bạn “hâm nóng” cuộc "yêu" bằng những giây phút “thăng hoa”:

    Bài liên quan: “Tôi chẳng có thời gian để “yêu””!

    Đừng "buôn chuyện" với chàng về sex!

    Điều gì ở bạn quyến rũ chàng nhất?

    “Hãy để anh một mình em nhé!”

    Chàng muốn “yêu” ngay lần gặp đầu tiên!


    1. Mệt mỏi làm bạn ngại “yêu”

    Có một thực tế là sex chưa bao giờ trở thành ưu tiên hàng đầu của các cặp vợ chồng. Ngược lại, nó bị “xếp xó” sau rất nhiều mối quan tâm khác, như tiền bạc, con cái hay công việc. Do đó, lời khuyên dành cho bạn là hãy sắp xếp lại thời gian và công việc của mình một cách hợp lý để vợ chồng bạn có thể dành thời gian gần gũi bên nhau. Thông thường, việc cơ quan, việc nhà đã chiếm trọn sức lực và thời gian của bạn. Khi bạn trở về phòng ngủ là lúc cơ thể đã mệt mỏi, rệu rã và điều duy nhất bạn muốn là được nghỉ ngơi mà thôi. Vậy thì sao bạn không thử “yêu” ngay sau bữa ăn hay vào buổi sáng khi thức dậy – thời điểm mà bạn chưa bị công việc cuốn đi đến kiệt sức?

    2. Bạn không muốn “yêu” khi chưa tắm

    Vào một ngày, bạn bỗng phát hiện ra mình quên chưa tẩy lông chân. Và dù cho chàng có thuyết phục thế nào bạn cũng nhất định không chịu “lên giường”. Hoặc bạn cảm thấy không tự tin để sex với chàng lúc chưa tắm. Có vô số lý do tương tự khiến bạn trốn tránh “trách nhiệm”. Thực tế thì nỗi lo của bạn là hoàn toàn hợp lý. Bạn không thể làm “đối phương” mất hứng giữa chừng hoặc phải “chịu đựng” bạn trong lúc “yêu”. Tuy nhiên, bạn thấy sao nếu bạn thắp một vài cây nến để tạo không gian lãng mạn khi “nhập cuộc”, cũng là để chàng không nhận ra đôi chân chưa hoàn hảo của bạn? Bạn chưa tắm, nhưng khi chàng đã “vào cuộc” thì điều đó có ý nghĩa gì!

    [​IMG]

    Bạn chán “yêu” vì "lên" mãi không tới “đỉnh” (Ảnh minh họa)

    3. Bạn chán “yêu” vì "lên" mãi không tới “đỉnh”

    Bạn và chàng đã thử mọi tư thế “yêu” mà bạn vẫn không thể cực khoái và cảm giác thất vọng làm bạn chẳng còn hứng thú để làm “chuyện đó”. Sợ làm chàng “mất mặt”, thay vì nói ra điều đó, bạn tìm mọi lý do để “trốn” sex khi chàng muốn. Nếu đây là vấn đề bạn đang gặp phải thì tốt hơn hết, bạn nên chủ động hơn để “cuộc vui” thêm phần “khí thế”. Hãy chỉ cho chàng những vị trí bạn muốn chàng “quan tâm” hoặc tán thưởng anh ấy những lúc chàng “ghi điểm”. Bằng cách này, hai người sẽ dễ dàng tìm được cảm giác thỏa mãn.

    4. “Tôi chẳng có thời gian để “yêu””

    Đây là tâm sự của rất nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay. Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta không có thời gian cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, nếu biết sắp xếp thời gian, bạn vẫn có thể dành ra những phút bên nhau thật thoải mái mà không sợ bị ảnh hưởng tới những công việc khác. Hãy đưa sex vào danh sách những việc bạn cần làm trong tuần và sau đó, tìm cách sắp xếp thời gian để có thể hoàn tất mọi việc. Hoặc thỉnh thoảng, bạn có thể tranh thủ những ngày nghỉ lễ để đi du lịch và tăng “tần suất” “yêu” trong những ngày này. Rõ ràng, thời gian không hề là vấn đề gì to tát khi bạn có những kế hoạch thật cụ thể và biết sử dụng nó một cách hợp lý.

    [​IMG]

    Bạn muốn “giao ban” lúc nửa đêm, còn chàng lại muốn "yêu" vào buổi sáng (Ảnh minh họa)

    5. Bạn muốn “giao ban” lúc nửa đêm, còn chàng lại muốn "yêu" vào buổi sáng

    Không có gì đáng ngạc nhiên khi chàng muốn “thay ca” vào buổi sáng. Bởi lẽ, tại thời điểm này, nồng độ testosterone trong cơ thể nam giới thường cao hơn, kích thích ham muốn khiến chàng muốn "yêu". Do đó, việc duy nhất bạn cần làm là thỏa hiệp! Hãy dành cho chàng một buổi sáng ngọt ngào, và ngược lại, thuyết phục chàng “lên giường” cùng bạn vào một buổi tối lãng mạn khác. Chắc chắn anh ấy không thể từ chối một lời đề nghị hấp dẫn như vậy!

    Trong cuộc sống thường nhật, “đời sống vợ chồng” bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố ngoại cảnh và dễ dàng trở nên “nguội lạnh”. Theo một thống kê, có tới 90% các vụ ly hôn vì lý do tình dục. Do đó, ngay lúc này, bạn nên tìm cách hóa giải những “trục trặc” trong chuyện chăn gối để gìn giữ trọn vẹn hạnh phúc gia đình mình!


    Xem thêm chủ đề: yeu, sex, hanh phuc gia dinh, ly hon, ngoai tinh, thang hoa, cuc khoai, len dinh, chuyen do, nhap cuoc, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu.

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - “Tôi chẳng có thời gian để “yêu””!

Share This Page