Khắc phục khả năng ân ái của đàn ông bệnh tiểu đường

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 1, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 407)

    Chồng tôi giảm sút chuyện gần gũi và hầu như không thể "yêu" vợ do bệnh tiểu đường. Xin bác sĩ cho biết có cách nào khắc phục mà không ảnh hưởng đến đường huyết? (Thủy)


    Trả lời:

    Tiểu đường là bệnh lý toàn thân, trong đó có ảnh hưởng trực tiếp đến các mạch máu nhỏ. Kích thước mạch máu của dương vật khoảng 1-2 mm, khi tổn thương do bệnh tiểu đường thì chính các mạch máu này bị ảnh hưởng đầu tiên. Biểu hiện thường thấy là hoại tử đầu ngón chân và rối loạn cương.

    Tình trạng cương của dương vật được duy trì bởi lưu lượng máu đến trong thể hang, do vậy những bệnh nhân tiểu đường thì chắc chắn sẽ bị rối loạn cương. Để khắc phục tình trạng này, bệnh nhân trước tiên phải điều trị tiểu đường, song song đó có thể bổ sung nội tiết tố nam (testosteron) vì cách này cũng giúp ổn định đường huyết.

    Một điều nữa cũng cần lưu ý, các thuốc điều trị rối loạn cương nếu dùng theo chỉ định của bác sĩ đều không có ảnh hưởng đến đường huyết.

    Thạc sĩ - Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng
    Trưởng khoa Nam học - BV Bình Dân

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Khắc phục khả năng ân ái của đàn ông bệnh tiểu đường

Share This Page