Tử vong sau 3 ngày 'theo dõi dạ dày'

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Jan 14, 2020.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 74)

    Hà NộiBệnh nhân 43 tuổi đau thượng vị, nằm Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 3 ngày với chỉ định bác sĩ "theo dõi hội chứng dạ dày" thì tử vong.


    Ngày 14/1, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết bệnh nhân vào viện ngày 8/1 với triệu chứng đau thượng vị, theo dõi hội chứng dạ dày, tá tràng.

    Bệnh nhân sau đó sốt, xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng cao, có dấu hiệu nhiễm trùng, đau bụng nhiều. Bệnh nhân được đưa đến khoa Ngoại tổng hợp để theo dõi viêm ruột thừa.

    Rạng sáng 12/1, bệnh nhân đau bụng nhiều hơn, được tiêm thuốc giảm đau. Ông đi vệ sinh, ngã rồi ngừng tim. Bác sĩ lập tức cấp cứu, hồi sức tim phổi trong suốt 2 giờ nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Gia đình bệnh nhân yêu cầu bệnh viện giải thích nguyên nhân tử vong.

    [​IMG]

    Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thông tin sự việc, chiều 14/1. Ảnh: L.N

    "Không có chuyện bác sĩ tắc trách trong trường hợp này", ông Thường nói. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân vào viện cuối tuần, được tiếp đón và điều trị theo đúng quy trình, siêu âm 3 lần, chụp phim 3 lần, xét nghiệm máu 2 lần, chụp CT, hội chẩn liên khoa.

    Theo ông Thường, hội đồng chuyên môn xác định bệnh nhân tử vong do có bất thường ở tim. Cụ thể, bệnh nhân vào viện ngày đầu tiên có nhịp tim 51 trong khi người bình thường trên 70. Phim chụp X-quang tim phổi có chỉ số tim ngực hơi to. Tuy nhiên, xét nghiệm men tim bệnh nhân lại bình thường.

    "Bệnh nhân tử vong đột ngột do có nền bệnh tim mạch phức tạp", ông Thường nói.

    Bệnh nhân hiện đã được mổ giám định pháp y.

    Lê Nga


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Tử vong sau 3 ngày 'theo dõi dạ dày'

Share This Page