Tiểu hành tinh to bằng xe buýt sượt qua Trái Đất

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Jan 2, 2020.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 53)

    Thiên thạch dài hàng chục mét tiếp cận hành tinh của chúng ta ở khoảng cách lớn gấp 4 lần quãng đường giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

    [​IMG]

    2019 AE3 bay qua Trái Đất ở khoảng cách an toàn. Ảnh: iStock.

    Tiểu hành tinh mang tên 2019 AE3 bay qua Trái Đất vào sáng ngày 2/1. Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), thiên thạch này dài khoảng 10 - 22 m, tương đương một chiếc xe buýt và di chuyển ở tốc độ 29.612 km.

    2019 AE3 sẽ bay cách Trái Đất 1,6 triệu km. Trang Sky Live cho biết có thể quan sát 2019 AE3 từ New York trong thời gian 1 - 10 giờ sáng theo giờ địa phương.

    NASA xếp 2019 AE3 vào danh mục Vật thể gần Trái Đất (NEO). Dữ liệu về tiểu hành tinh sẽ giúp các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử của hệ Mặt Trời. Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA định nghĩa NEO là những sao chổi và tiểu hành tinh bay vào vùng lân cận Trái Đất dưới tác động từ lực hấp dẫn của các hành tinh. Chúng thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu bởi đó là mảnh vỡ tương đối nguyên vẹn từ quá trình hình thành hệ Mặt Trời cách đây 4,6 tỷ năm.

    An Khang (Theo Fox News)​


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Tiểu hành tinh to bằng xe buýt sượt qua Trái Đất

Share This Page