Thầy giáo mặc quần ống lớn ống nhỏ do u sợi

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Dec 11, 2019.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 61)

    TP HCMThầy giáo Minh 45 tuổi, 20 năm luôn mặc quần một ống lớn một ống nhỏ và thay đổi thường xuyên theo phát triển của u.


    Ngày 10/12, anh Minh đi lại thoải mái tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là lần đầu anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, đi đứng không đau nhức sau hơn 20 năm sống chung với những khối u sợi thần kinh khắp vùng hông, đùi, cẳng chân bên trái.

    "Mỗi năm tôi đều đi viện nhưng bác sĩ nhiều nơi đều bảo không mổ được, sẽ nguy hiểm", anh Minh nói. Công việc giáo viên khiến anh gặp nhiều trở ngại khi lên lớp. Những khối u lâu ngày gây ảnh hưởng xương khớp nên anh không thể đi nhanh. Chân trái phình to nên anh phải đặt may quần riêng. Tình cờ đọc được thông tin bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật được, anh từ Khánh Hòa khăn gói vào TP HCM.

    [​IMG]

    Đôi chân của thầy giáo trước mổ. Ảnh: Đ.H

    Tiến sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Phỏng Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết do u quá lớn nên bệnh nhân phải trải qua hai cuộc phẫu thuật. Khối u sợi thần kinh thường mềm, bở, nguy cơ chảy máu ồ ạt nên cuộc mổ đối diện nhiều khó khăn.

    "Nhiều trường hợp phải phối hợp chụp mạch máu số hoá xoá nền DSA, tìm tắc các mạch máu tăng sinh trước khi phẫu thuật để tránh chảy máu ồ ạt trong mổ", bác sĩ Hiệp nói. Nếu bệnh nhân tìm đến đúng nơi sớm, cuộc mổ sẽ đơn giản hơn, kết quả cũng tốt hơn.

    [​IMG]

    Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, phẫu thuật viên chính của ca mổ. Ảnh: Lê Phương.

    U sợi thần kinh là bệnh thuộc dạng di truyền. Bệnh là những u dạng sợi mềm mọc ra từ dây thần kinh, cùng nhiều đốm màu nâu nhạt xuất hiện trên da thân người... Biểu hiện lâm sàng tăng theo thời gian, tổn thương thần kinh và có nguy cơ hóa ung thư. 50% bệnh nhân u sợi thần kinh có tiền sử gia đình từ bố hoặc mẹ, số còn lại do đột biến các nhiễm sắc thể, có thể di truyền tiếp cho thế hệ sau.

    Bác sĩ Hiệp cho biết bệnh chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, hiện chỉ giới hạn ở việc theo dõi mức độ phát triển của các khối bướu và can thiệp khi có triệu chứng. Bệnh nhân được phẫu thuật khi khối u lớn nhanh và gây triệu chứng, ung thư hóa, ù tai chóng mặt, ảnh hưởng thị lực, động kinh, biến dạng xương...

    Rời TP HCM, anh Minh tiếp tục trở về với công việc trên bục giảng, tự tin hơn khi truyền đạt kiến thức đến học trò.

    * Tên bệnh nhân được thay đổi.

    Lê Phương


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Thầy giáo mặc quần ống lớn ống nhỏ do u sợi

Share This Page