"Khô hạn" không có nghĩa là không "hứng"

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Jan 29, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 462)

    Phần lớn phái mạnh luôn nghĩ mình đã biết tất cả mọi thứ về sex và hiển nhiên tự mãn về những thành tích trên giường. Nhưng thật ra chuyện phòng the cũng có lắm rắc rối mà ít nhất 1 lần bạn đã làm sai. Và đây là 7 sai lầm mà bạn mắc phải nhiều nhất.
    Bài liên quan: "Khô hạn" không có nghĩa là không "hứng"
    Bí mật 'chuyện ấy' của 30.000 phụ nữ
    Phụ nữ rối loạn vì "chuyện ấy"
    Ở tuổi 34, phụ nữ là bậc thầy 'chuyện ấy'
    Muốn giữ chồng, “chuyện ấy” phải giỏi?
    Gần như tất cả đàn ông đều háo hức ngay từ phút đầu dẫn đến nóng vội, vồ vập, đơn điệu và không vừa lòng bạn tình. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy có 41-53% đàn ông không hôn “kỹ” người tình trong màn dạo đầu, trong khi 83% phụ nữ lại rất cần điều này. Đó chỉ là khuyết điểm rất nhỏ của bạn so với 7 sai lầm dưới đây:
    1. Phái đẹp đều cùng một khuôn
    Đàn ông thường nghĩ rằng tất cả các phụ nữ đều có nhu cầu như nhau trong chuyện ấy. Vì thế, anh ta tự ý giả định điều bạn tình muốn dựa trên những gì đã làm với một người phụ nữ khác, hoặc qua lời cánh đàn ông truyền tai nhau. Đó là một điều tai hại.
    Đời sống dục tình của mỗi phụ nữ luôn khác nhau. Sự đa dạng này không chỉ tồn tại giữa các cô gái mà ở cả trong mỗi cá nhân. Mỗi người có thể lên đến đỉnh điểm của khoái cảm ở độ tuổi này, nhưng lại có niềm đam mê hứng thú ở tuổi khác. Có người thích được chỉ đạo, nhưng không ít lại muốn cầm cương. Người thì luôn muốn đổi mới, trong khi số khác thì nhất định phải tuân theo truyền thống…
    Nhu cầu được khởi động, kích thích, vùng nhạy cảm, cực khoái, tư thế, thời gian, âm thanh, cử chỉ và tất tần tật các yếu tố của một cuộc yêu khác nhau mồn một ở từng người phụ nữ. Thậm chí, bản thân một người nhu cầu cũng không như nhau trong mỗi lần làm chuyện ấy. Thời gian, địa điểm, sức khỏe, tâm lý và gene là những yếu tố chi phối nhiều nhất đến nhu cầu của phụ nữ khi sex.
    [​IMG]
    Đừng quá coi trọng tìm điểm G để đưa nàng lên đỉnh, có nhiều cách khiến cuộc "yêu" luôn thăng hoa mà không cần điểm G (Ảnh minh họa)
    2. Cực khoái của phụ nữ là khi bạn tìm đúng điểm G
    Khi cô ấy đang ở bên trên, đừng bao giờ nghĩ nàng sẽ không cần sự hỗ trợ của bạn. Nếu cứ thế mà nằm khoanh tay trước ngực chờ đón những khám phá của bạn tình thì thật thụ động và vô dụng.
    Điểm G là một vùng có chiều rộng khoảng vài cm nằm ở thành trước âm đạo, cách bờ ngoài âm đạo 3-5 cm. Hầu hết đàn ông khi làm chuyện ấy đếu hì hục tìm kiếm và nghĩ rằng nó thần kỳ tới mức làm cho bạn tình lên đỉnh. Thực tế thì đó là một sai lầm.
    Mặc dù tìm và kích thích đúng điểm G sẽ cho kết quả khả quan hơn, nhưng không có nghĩa là điểm bí mật đó là còn đường duy nhất giúp chị em đạt cực khoái. Chỉ có khoảng 10% phụ nữ đạt được cực khoái khi chỉ cần kích thích điểm G, số đông còn lại thì đạt được nhờ vào một chuỗi các hoạt động tình dục khác. Do đó, đừng có lần nào cũng phí công đi tìm mà cứ hãy làm tốt nhiệm vụ trước mắt.
    Không tính đến trường hợp bị đau do trục trặc “đường yêu” hay do viêm nhiễm, cô ấy còn có thể mất cảm giác nếu bạn cứ làm theo những gì mình nghĩ. Dương vật quá dài hoặc đi sâu không tương xứng với độ sâu của bạn tình, cô ấy sẽ cảm giác như đang phải nhận một cú đấm vào dạ dày và có thể thấy buồn nôn. Kết quả sẽ không được như bạn mong đợi trong bất kỳ tư thế hay kiểu nào.
    3. Các cô gái đều thích được "thâm nhập" sâu
    Nhiều người nghĩ rằng bạn tình của mình sẽ thích khi họ cố gắng đi sâu hết cỡ. Tuy nhiên, các nhà tình dục học khẳng định rằng dây thần kinh hưng phấn phân bố rộng khắp vùng kín của phụ nữ, nhưng nơi có mật độ dày nhất nằm ở gần cửa âm đạo.
    Phụ nữ thích gì ở đàn ông?
    - Phụ nữ chuộng người đàn ông có cá tính mạnh chứ không phải là mạnh như trâu khi ở trên giường.
    - Phụ nữ muốn được mơn trớn nhẹ nhàng, đừng bao giờ xem cô ấy như một cỗ máy không cần tra dầu.
    - “Vùng cấm” của phụ nữ cần được nhẹ nhàng âu yếm chứ không phải nơi để bạn thể hiện sức mạnh.
    - Sau khi kết thúc chuyện ấy, dù có mệt mỏi tới mức nào bạn cũng cần dành cho cô ấy những cử chỉ thật âu yếm để đối phương không bị lạc lõng.
    4. Khô khan = không đủ hưng phấn và chưa sẵn sàng cho chuyện ấy
    Đàn ông hầu hết đều mất hứng và hoàn toàn thất vọng nếu sau gần nửa giờ dẫn dắt, cô ấy vẫn chưa bắt được tín hiệu, nghĩa là "cô bé" vẫn cứ khô như gặp phải đại hạn. Hãy theo dõi thái độ đối phương, cô ấy cũng nóng lòng không kém gì bạn đâu. Chỉ tại khả năng bài tiết dịch nhờn âm đạo của cô ấy hơi kém (nếu bị khô do bẩm sinh). Ngoài ra "cô bé" còn có thể bị khô do ảnh hưởng của các loại thuốc tây đang dùng, stress…khiến chuyện phòng the không như ý muốn.
    5. Im lặng là vàng
    Nhiệm vụ của bạn là làm cho thật tốt, còn mở miệng ra để nói chuyện trong lúc này chẳng để làm gì cả. Nói một câu chuyện bên lề thì thật lạt lẽo và mất hứng, nó cũng khiến nàng mất tập trung. Còn đề cập trực tiếp đến chuyện yêu thì sợ bị đối phương đánh giá bạn là người không đứng đắn. Im lặng là sự lựa chọn an toàn của rất nhiều người, nhất là những ai thiếu kinh nghiệm trong chuyện ấy. Đó là sai lầm lớn.
    Âm thanh và những câu thốt lên khi yêu thực ra lại là dấu hiệu rất tốt từ phía bạn, và điều đó sẽ làm nàng thêm hưng phấn. Sẽ không có một người phụ nữ nào “biết yêu” lại đi đánh giá xấu về bạn vì những âm thanh này.
    [​IMG]
    Đừng giữ suy nghĩ "Có vẻ nàng không mặn mà chuyện ấy" để phá hỏng cuộc "yêu" của chính mình (Ảnh minh họa)
    Bạn có thể dùng các loại gel bôi trơn đang có ở nhiều cửa hàng dược phẩm để vượt qua khó khăn như lúc này.
    Liệu cuộc vui có kết thúc cau có như thế này? Tùy thuộc vào bạn đấy!
    6. Nàng chỉ mong sớm kết thúc
    Nhường cho đàn ông nằm trên, phụ nữ muốn rằng người bạn tình của mình có thể "thỏa mãn" và tự do làm những gì bạn tình thích. Nhưng ngược lại, họ cũng mong muốn ở bạn một điều tương tự như thế.
    Chính vì vậy, đừng bao giờ nghĩ cô ấy chỉ muốn yên phận, muốn làm bạn vui và quên mất đi nguyện vọng này để kết thúc sớm mọi chuyện khi cảm xúc của chị em đang còn dang dở. Làm vậy chẳng khác nào một người vô tâm và yếu kém trong “chuyện ấy”.
    7. Có vẻ như cô ấy không mặn mà với chuyện ấy
    Chưa bao giờ cô ấy bay tỏ với bạn về nhu cầu của mình lúc bình thường và ngày cả lúc đang “yêu”. Cô ấy cứ nghe theo và quy phục. Cứ thế, bạn cho rằng đối phương không mặn mà với sex.
    Bề ngoài phụ nữ ít bị kích thích, nhưng bên trong thì nhu cầu của các cô cũng không thua gì phái mạnh. Nói hay không nói lên nhu cầu của mình, cách nói như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào tính cách của cô ấy. Bạn không thể bắt buộc nàng nói, hãy tìm cách khác để thăm dò ý kiến của nàng trong chuyện phòng the.
    Xem thêm chủ đề: chuyen phong the, sai lam, chuyen ay, nhu cau, hung thu, kich thich, diem G, co be, kho han, kem coi, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - "Khô hạn" không có nghĩa là không "hứng"

Share This Page