Sản phụ tử vong sau 5 ngày cấp cứu

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Nov 23, 2019.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 54)

    Nghệ AnSản phụ Hồ Thị Mơ 27 tuổi tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sau 5 ngày cấp cứu nghi tai biến tắc mạch ối.


    Sáng 23/11, thi thể được chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, được giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong. Nhiều người nhà bệnh nhân tụ tập tại khuôn viên bệnh viện đề nghị điều tra vụ việc.

    "Hội đồng chuyên môn của bệnh viện cũng đang xác minhquá trình tiếp đón, theo dõi và chăm sóc đối với sản phụ", lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An nói.

    Chị Mơ mang thai 40 tuần nhập viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu hôm 19/11. Khi ca đẻ chủ động diễn ra 10 phút thì nhịp tim thai giảm, sản phụ đột ngột ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức. Bệnh nhân được chẩn đoán ngừng tuần hoàn, nghi do tắc mạch ối, được đặt nội khí quản nhưng vẫn hôn mê. Do tim thai còn, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai. Tuy nhiên em bé chào đời cũng ngừng tuần hoàn sau một giờ cấp cứu tích cực. Sản phụ được mổ cắt tử cung, chuyển lên tuyến trên trong tình trạng nguy kịch.

    [​IMG]

    Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: CTV.

    Cũng tại bệnh viện này, ngày 19/11 một bác sĩ khoa sản bất cẩn trong ca mổ sinh đã để dao mổ làm rách da đầu bé trai phải ...

    Anh Thư


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Sản phụ tử vong sau 5 ngày cấp cứu

Share This Page