Ca mổ thâu đêm nối lại da đầu người phụ nữ

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Nov 18, 2019.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 57)

    Hà NộiBệnh nhân 38 tuổi gặp tai nạn lao động lột toàn bộ da đầu và nửa mặt, được bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nối da thành công.


    Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu ngày 2/11 trong tình trạng tỉnh, mạch nhanh, huyết áp thấp. Phần lớn da đầu bị thương, mảnh da đầu rách nhiều đường đã được bảo quản lạnh, đứt dây thần kinh mặt và ống tuyến nước bọt mang tai.

    Các bác sĩ cấp cứu và Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đã mổ vi phẫu nối da cho bệnh nhân, ngay trong đêm.

    Bác sĩ Vũ Trung Trực, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, cho biết đây là ca phẫu thuật phức tạp, thời gian mổ kéo dài tới gần 12 giờ, xuyên đêm tới rạng sáng hôm sau. Người bệnh được truyền hàng chục lít máu, chế phẩm máu và dịch trong ca mổ. Việc phục hồi mạch máu cũng gặp nhiều khó khăn do các mạch máu ở vùng thái dương bị dập nát. Các bác sĩ phải lấy các tĩnh mạch ở mu bàn chân và ngón chân bệnh nhân làm cầu nối ghép từ vùng trước tai lên đỉnh đầu.

    [​IMG]

    Các bác sĩ phẫu thuật nối da đầu cho bệnh nhân, đêm 12/11. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

    Phó giáo sư Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, cho biết đây là bệnh nhân bị lột da đầu ở diện rộng và dập nát nhất từ trước tới nay.

    "Với những tổn thương này, việc sơ cấp cứu ban đầu rất quan trọng như hồi sức, cầm máu, bảo quản vùng da thương tổn đúng cách và kịp thời chuyển người bệnh đến viện càng sớm càng tốt sẽ giúp tăng khả năng thành công của phẫu thuật nối da", bác sĩ Hà nói.

    Sau mổ hai tuần, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, phần da đầu được nối lại sống tốt và tóc bắt đầu mọc.

    Lê Nga


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Ca mổ thâu đêm nối lại da đầu người phụ nữ

Share This Page