8 thói quen xấu cần loại bỏ trong năm mới

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Jan 29, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 346)

    Có những thói quen xấu làm hỏng các mối quan hệ của bạn với người yêu, với vợ chồng, với bạn bè… Bạn có thể không nhận ra điều đó cho đến khi ai đó chỉ ra cho bạn thấy.
    Nếu bạn thấy 8 điều dưới đây là quen thuộc với mình, hãy mau từ bỏ nhé.
    1. Thói quen yêu đương nơi công cộng
    Hai bạn hôn hít nhau trong thang máy, trong rạp hát, ở hàng ghế cuối cùng của nhà thờ… Các bạn gọi nhau bằng những nickname thân mật, ngọt ngào đến mức sến. Bạn đang làm bạn bè buồn nôn, còn phụ huynh sẽ phải để tâm đến con cái nhiều hơn.
    [​IMG]
    Yêu đương nơi công cộng có thể khiến người xung quanh khó xử - Ảnh: Rediff
    Lời khuyên: Nếu định yêu đương nơi công cộng, bạn hãy thử tưởng tượng mẹ của mình đang ngồi kế bên. Hy vọng trong năm mới, các bạn sẽ không có những hành động gì nơi công cộng khiến người ngoài ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái.
    2. Thói quen sử dụng công nghệ hiện đại
    Bạn sẽ trở thành người vô cùng mất lịch sự khi cứ dán chặt mắt vào chiếc iPhone của mình. Bạn gửi email khi đang ăn tối cùng gia đình; comment Facebook trong rạp chiếu phim; bạn thì thầm với người yêu những âm thanh "Mm hmm mm hmm, yep..." trong khi vẫn chơi game Angry Bird.
    Lời khuyên: Tốt nhất hãy thử trải qua một buổi tối mà không có sản phẩm công nghệ cao bên cạnh và hãy tập trung vào công việc mà bạn đang làm.
    3. Thói quen xem TV
    Mỗi đêm, trong nhà bạn đều diễn ra một trò chơi 3 người: gồm vợ chồng bạn và chiếc đầu đĩa cũ kỹ. Đúng là rất dễ chịu khi cuộn mình trong chăn và xem TV cùng nhau, nhưng vợ chồng bạn không thể lúc nào cũng hành động như những cặp đôi già nua đã kết hôn cả mấy chục năm…
    Lời khuyên: Hãy thử sống một tuần không có TV.
    4. Thói quen phủ kín
    9h05, bạn nhắn tin: “Chào buổi sáng, anh bắt đầu công việc ổn không?. 10h10: “Ôi ngồi trong văn phòng chán quá, còn anh thế nào?”. 10h11: “Sao mãi chưa đến lúc hết ngày làm việc nhỉ?”. 10h45 bạn nhấc điện thoại: “Anh ăn gì trưa nay” dù vẫn còn cả tiếng đồng hồ mới đến giờ ăn trưa.
    Lời khuyên: Hãy thử một giờ không liên lạc với nhau. Nếu cảm thấy quá khó khăn hãy thử 10 phút và cố đi làm công việc của mình. Giữ liên lạc với nhau là tốt nhưng bạn cũng nên dành thời gian để cả hai có cơ hội nhớ nhung nhau.
    5. Thói quen chọc ghẹo
    Liệu có phải lúc nào việc chòng ghẹo nhau cũng mang lại niềm vui? Bạn châm chọc anh ấy vì mái tóc mới cắt, bộ quần áo đang mặc, thói quen ăn uống, công việc không như ý, bức tường ngăn trong căn hộ, cách anh ấy lau rửa chiếc xe, cách anh ấy đánh răng… Sau tất cả, điều này không còn là chuyện vui vẻ nữa. Nó thực sự khiến người khác nản lòng và bực mình.
    Lời khuyên: Đừng cố biến mình thành một diễn viên hài và hãy dừng châm chọc, ít nhất là hãy giảm đi 20% thói quen này.
    6. Thói quen bỏ rơi bạn bè
    Bạn có thấy những điều dưới đây quen thuộc với mình không? Bạn liên lạc với người bạn thân của mình khoảng 1 lần mỗi tháng - chỉ là bấm like một thứ gì cô ấy post lên Facebook. Khi bạn tham gia trong hoạt động tập thể, bạn lại cho rằng mình còn một việc khác quan trọng hơn, bạn liên tục nhìn đồng hồ và thì thầm với một người khác rằng làm sao để trốn về sớm.
    Lời khuyên: Hãy trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần cùng với bạn bè của mình, đừng dính chặt vào người yêu (vợ/chồng) quá. Hãy nhớ rằng nhiều mối quan hệ khác của bạn cũng cần phải được nuôi dưỡng.
    7. Thói quen thích phân tích
    Bạn dành nhiều thời gian để nói về mối quan hệ của bạn hơn là những trải nghiệm thực tế với mối quan hệ ấy. Chia sẻ, đối thoại là một chuyện nhưng khi bạn cứ suy nghĩ mãi về nó là điều chẳng hay - Gia đình mình sẽ như thế nào trong 5 năm nữa? Anh có ý gì khi đã nói điều đó…
    Lời khuyên: Hãy cố sống cho hiện tại thay vì cứ băn khoăn về tương lai hay quá khứ.
    8. Thói quen không hẹn hò
    Bạn đã “trói” được người bạn yêu và không cần phải có những buổi hẹn hò vụng dại nữa. Thời kỳ tán tỉnh đã chấm dứt.
    Lời khuyên: Hãy thử cùng người bạn đời đi ra ngoài ăn tối, xem phim hay thậm chí tổ chức một chuyến du lịch tới đảo Guam.
    8h tối. Hãy đặt chỗ ở một nhà hàng. Rượu vang và nến. Đừng để sự lãng mạn chết yểu trong mối quan hệ của hai bạn.
    Kim Anh (Theo The Nest)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 8 thói quen xấu cần loại bỏ trong năm mới

Share This Page