Mảnh sim điện thoại chui vào thực quản bé gái

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 22, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 394)

    Một mảnh sim điện thoại đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, lấy ra từ thực quản của bé gái 16 tháng tuổi.


    Phụ huynh cho biết, bé đang khỏe mạnh bỗng nhiên bứt rứt, quấy khóc, miệng nhiều đàm nhớt sau đó nôn ra một phần mảnh sim điện thoại. Tại khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1, chụp Xquang các bác sĩ phát hiện một mạnh khung sim điện thoại hình chữ U nằm kẹt trong thực quản. Dị vật được nội soi gắp ra ngay sau đó.

    Mẹ bé cho hay, trong lúc bố bé đang gắn sim vào máy điện thoại thì bé đứng cạnh nhưng không biết con gái đã cho chiếc khung sim vào miệng và nuốt. Sau đó không lâu, bé bắt đầu khóc quấy.

    Các bác sĩ cho biết, đây là lần đầu tiếp nhận ca hóc mảnh khung sim điện thoại gây nên, song loại tai nạn hóc dị vật nói chung ở trẻ là không hiếm. Đề phòng tai nạn trên, các bác sĩ khuyên người lớn nên dọn dẹp rác hoặc cất kỹ những loại đồ vật mà trẻ có thể cho vừa vào miệng.

    Khi phát hiện trẻ ngậm vật lạ, nên bình tĩnh, không gây hốt hoảng, sợ hãi cho trẻ vì dễ khiến trẻ nuốt luôn vào trong. Không được dùng tay móc dị vật mà không nhìn thấy vì dễ làm dị vật lọt vào đường thở.

    Trong trường hợp trẻ nuốt dị vật nhưng chưa có biểu hiện bất thường, nên đặt bé ở tư thế ngồi thở, hoặc bồng giữ yên trẻ và đưa đến bệnh viện hoặc bác sĩ tai mũi họng để khám và gắp dị vật ra. Nếu trẻ tím tái, không thở, không khóc hoặc khóc yếu, nhanh chóng gọi cấp cứu.

    Phương Nghi

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Mảnh sim điện thoại chui vào thực quản bé gái

Share This Page