Đàn 100.000 chim yến bị đề nghị tiêu hủy do H5N1

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 17, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 377)

    Giám đốc Cơ quan Thú y vùng VI Nguyễn Xuân Bình đề nghị tiêu hủy toàn bộ đàn chim yến tại cơ sở nuôi Thanh Bình ở TP Phan Rang - Tháp Chàm; sau khi mẫu xét nghiệm chim chết nơi đây dương tính với virus cúm A/H5N1.


    Làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận chiều 16/4, ông Bình ước tính gần 5.000 con chim yến trong đàn nuôi ở rạp Thanh Bình đã chết kể từ hơn 2 tuần qua. Ước tính đàn chim này khoảng 100.000 con.

    Từ ngày 9 đến 15/4, Cơ quan Thú y vùng VI đã xét nghiệm 13 trong số 17 mẫu gộp chim chết, 35 trong 46 mẫu gộp chim sống, 24 trong 30 mẫu gộp tổ yến, 105 trên 120 mẫu gộp phân chim. Kết quả cho thấy có 13 mẫu gộp chim yến chết là dương tính với virus H5N1; các mẫu gộp chim sống, tổ và phân hoàn toàn âm tính.

    Cơ quan Thú y vùng VI vẫn giữ quan điểm đề nghị công bố dịch H5N1 trên chim yến Ninh Thuận; đồng thời tiêu hủy toàn bộ đàn chim yến ở rạp Thanh Bình.

    Ông Trần Xuân Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch động vật tỉnh, đã đồng ý với kiến nghị tiêu hủy đàn yến và công bố dịch của cơ quan chuyên môn. Thời gian thực hiện chưa được xác định.

    [​IMG]
    Cơ sở nuôi yến tại rạp Thanh Bình, Ninh Thuận, nơi có gần 5.000 chim chết với mẫu xét nghiệm dương tính virus cúm A/H5N1. Ảnh: Sơn Ninh.

    “Đây là lần đầu tiên trên thế giới có chim yến nuôi bị cúm A/H5N1 nên tỉnh phải xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm về việc có đồng ý tiêu hủy hay không”, ông Hòa 'hoãn binh'. Nhà chức trách tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị cơ quan chức năng cần đưa ra giải pháp tối ưu nhất để xử lý hơn 100.000 chim yến tại cơ sở Thanh Bình trước khi công bố dịch.

    Theo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm không nêu trường hợp của chim yến nên đơn vị chủ quản của số chim nói trên sẽ không nhận được hỗ trợ tiền bồi thường theo quy định hiện hành

    Công ty Yến Việt - chủ cơ sở nuôi yến Thanh Bình chiều qua cũng phát đi thông cáo báo chí cho biết đã tạm ngưng khai thác tổ yến từ các nhà nuôi. Công ty cũng ngưng cả việc nhập tổ yến từ các địa phương khác.

    Theo nhà sản xuất, toàn bộ sản phẩm có mặt trên thị trường hiện nay đều từ nguồn tổ yến được khai thác trước khi có tình trạng chim chết do nhiễm virus cúm H5N1. Lô khai thác cuối cùng là vào cuối năm 2012. Các sản phẩm này đều đã được kiểm định chặt chẽ.

    Sơn Ninh - Thiên Chương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Đàn 100.000 chim yến bị đề nghị tiêu hủy do H5N1

Share This Page