Bác sĩ dành cả tuổi trẻ tình nguyện vì bệnh nhân nghèo

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Nov 9, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 89)

    Hàng đêm nhiều khách đến quán Mơ Phố không chỉ uống cà phê và nghe nhạc, mà quan trọng hơn là ủng hộ chương trình vì bệnh nhân nghèo của Hội Bác sĩ Tình nguyện. Một năm qua quán Mơ Phố được các bác sĩ thành lập trong dự án tình nguyện nhằm giúp đỡ bệnh nhân nghèo thêm kinh phí điều trị và khám chữa bệnh cho trẻ em nghèo ở vùng xa.

    Hội Bác sĩ Tình nguyện thành lập từ năm 2015, hiện kết nối hàng trăm y bác sĩ từ những bệnh viện uy tín tại Hà Nội như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108... Hơn 100 tình nguyện viên như sinh viên, học sinh... cũng tham gia hội. Họ đã tổ chức gần 30 chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Nghệ An... Khi khám sàng lọc, các bác sĩ phát hiện nhiều bệnh nhân mắc bệnh nặng đã chỉ định xuống Hà Nội điều trị và được Hội hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật.

    Người khởi xướng Hội Bác sĩ Tình nguyện là bác sĩ Ngô Tuấn Anh, hiện công tác tại Khoa Phẫu thuật Tim mạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

    [​IMG]

    Ban nhạc khiếm thị đến từ Nhạc viện Hà Nội biểu diễn tại quán Mơ phố.

    Bác sĩ Tuấn Anh cười tươi khi nhắc đến những hoạt động của Hội Bác sĩ Tình nguyện trong thời gian qua. Anh nói rằng đấy đều là tâm huyết của các bác sĩ và tình nguyện viên cùng hợp lực.

    Khám chữa bệnh tại bệnh viện hàng ngày, hơn ai hết các bác sĩ là người hiểu rõ tình cảnh khó khăn của rất nhiều bệnh nhân, có trường hợp chấp nhận cái chết hoặc không thể chữa trị sớm vì không có tiền. Đồng cảm với người bệnh, các bác sĩ mong muốn đóng góp một phần công sức để có thể giúp đỡ được phần nào cho họ.

    "Chỉ cần có đủ tâm huyết, đủ chân thành để dành thời gian cho công tác tình nguyện vì bệnh nhân nghèo, thì mọi khó khăn hay bận rộn cũng không làm chúng tôi chùn bước", bác sĩ Tuấn Anh chia sẻ.

    [​IMG]

    Bác sĩ Ngô Tuấn Anh đang thăm khám cho bệnh nhân.

    Ngoài chương trình khám chữa bệnh thiện nguyện ở các tỉnh xa, thứ 7 hàng tuần Hội Bác sĩ Tình nguyện tổ chức tư vấn sức khỏe, siêu âm miễn phí tầm soát ung thư tuyến giáp, siêu âm ổ bụng hay sàng lọc tim bẩm sinh...

    Các bác sĩ cũng tổ chức các khóa học miễn phí như sơ cấp cứu, tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em, giáo dục giới tính phòng ngừa xâm hại tình dục, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và chung sống với bệnh cao huyết áp... "Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao nhận thức của cộng đồng, giúp mọi người trang bị kiến thức cơ bản để chăm sóc sức khỏe tốt hơn", bác sĩ Tuấn Anh nói.

    [​IMG]

    Bác sĩ tình nguyện đang siêu âm miễn phí cho người dân tại quán Mơ phố.

    Chị Vũ Thị Quỳnh là quản lý của quán Mơ phố, vừa là thư ký của Hội bác sĩ Tình nguyện, luôn đồng hành tích cực trong mọi hoạt động. Dáng người nhỏ bé, chị Quỳnh gánh vác trên vai trọng trách của một người chèo lái đưa hoạt động của hội phát triển.

    "Hội Bác sĩ Tình nguyện chính là thanh xuân, là tuổi trẻ đẹp và ý nghĩa nhất của chúng tôi", "bóng hồng" của nhóm y bác sĩ tâm sự.

    Thùy An

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Bác sĩ dành cả tuổi trẻ tình nguyện vì bệnh nhân nghèo

Share This Page