29 tuổi lo sốt vó vì chưa có người yêu

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Apr 8, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 300)

    Ngoại hình của tôi không tệ lắm, cũng cao ráo dễ nhìn, thế mà bố mẹ lúc nào cũng lo ế. Tôi nghĩ mọi chuyện do duyên số nữa, nhưng sao 29 tuổi rồi mà chưa tìm được ý trung nhân nên thấy nản quá - (Nguyễn Diệp).


    Tôi từng qua 2 mối tình nhưng không đi đến đâu cả. Tôi cũng thử gặp gỡ một số chàng trai nhưng không thấy trái tim rung động. Có người thích tôi thì tôi không có cảm tình. Người tôi thích lại không thấy họ bật đèn xanh gì cả, nên tôi không có ý gì nữa.

    Tôi là người rất tình cảm, sống nội tâm, có sao thể hiện vậy. Khi thích ai, tôi sẵn sàng chủ động nhắn tin gọi điện. Nếu không thích mình cũng tự rút lui ngay. Giờ tôi lo quá, làm thế nào để có người yêu đây - (Nguyễn Diệp).

    Trả lời:


    Ông bà ta từng nói “Trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già”. Câu nói ấy như nhắc nhở các bạn gái cần biết độ tuổi xuân thì của mình để có những kế hoạch cuộc đời phù hợp, nhất là kế hoạch về hôn nhân.

    Dưới góc độ của một chuyên viên tư vấn, tôi cho rằng độ tuổi để kết hôn hợp lý của phụ nữ là từ 24 đến 28. Đây là độ tuổi chin muồi về mặt sinh học và tâm lý. Nếu qua giai đoạn này cũng không phải xấu nhưng sẽ không là tốt nhất. Bởi vì phụ nữ ngoài thiên chức làm vợ còn có thiên chức làm mẹ, tuổi quá lớn ảnh hưởng rất nhiều đến việc sinh và nuôi con, nhất là trong bối cảnh hiện nay việc sinh con đâu dễ dàng gì.

    Mặt khác, hôn nhân được xem là một hành trình cuộc sống của mỗi người. Khi xác định hôn nhân ở vị trí trung tâm của mình thì con người sẽ biết thực hiện mọi thứ còn lại xoay xung quanh nó. Trong cuộc hôn nhân đó bạn sẽ tìm cách hoàn thiện chính mình. Sẽ là tuyệt vời nếu bạn tìm được chồng vừa là bạn đời, người đồng hành, vừa là người hợp tác với bạn để thực hiện mục tiêu cuộc đời. Vì thế tôi nghĩ việc lo lắng của ba mẹ bạn là hoàn toàn có cơ sở và có thể thông cảm được.

    Điều quan trọng hiện nay bạn cần phải làm là lập một kế hoạch để có một cuộc hôn nhân hợp lý. Kế hoạch đó phải do bạn "soạn thảo", chứ không phải là người khác, chỉ cần bạn nắm vững những yêu cầu trong bản kế hoạch như: Mục tiêu, thời gian, nội dung, phương tiện, phương pháp để tìm kiếm đối tượng. Khi xác định đó là một nhu cầu và là nhu cầu cháy bỏng thì đối tượng sẽ xuất hiện, hoặc ít ra bạn sẽ dễ dàng nhận ra "mục tiêu" của mình hơn.

    Tuy nhiên trước đó bạn phải làm mọi thứ, mọi điều kiện để nó hội tụ đủ nhân duyên. Theo tôi, cách bày tỏ tình cảm theo cách của bạn chưa thể hiện được nét duyên thầm của người con gái, nói cách khác là chưa biết nghệ thuật yêu đương. Hầu như tất cả đàn ông đều cần một người phụ nữ dịu dàng, tế nhị, hiểu họ và hấp dẫn họ (được cả hình thức bên ngoài và tính tình thì hoàn hảo).

    Sau cùng tôi có một câu cách ngôn dí dỏm tặng bạn: “Tôi không ế mà tôi đang đi tìm người tử tế để yêu”. Chúc bạn sớm tìm được nửa còn lại của mình.

    Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Minh
    Chuyên viên tư vấn tâm lý - giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia TP HCM

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 29 tuổi lo sốt vó vì chưa có người yêu

Share This Page