Tỷ phú Australia xây công viên khủng long robot

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Apr 2, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 325)

    Thứ ba, 2/4/2013, 14:55 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Australia sẽ có công viên khủng long robot. Ảnh: Istockphoto.

    Clive Palmer, người công bố kế hoạch tái tạo con tàu "Titanic II" tháng trước ở New York cho biết, ông đang thực hiện việc đặt hàng hơn 100 con robot khủng long cỡ lớn từ Trung Quốc đến khu nghỉ mát phía bắc Australia. Dự kiến, cuối tháng 4, Palmer sẽ hoàn tất việc "nhập cư" cho chúng.

    "Chúng tôi sẽ có cuộc triển lãm khủng long lớn nhất thế giới với hơn 165 loài khủng long robot nhưng cử động như sinh vật đang sống", Discovery dẫn lời ông Clive Palmer nói.

    Những robot khủng long ước tính có chiều cao 7 m và nặng hơn 1,2 tấn. Chúng có khả năng cử động phần đuôi, ngực và nháy mắt.

    Ông Palmer từng phất lên nhờ kinh doanh bất động sản tại khu du lịch Gold Coast ở Australia. Sau đó, ông chuyển sang ngành khai mỏ và trở thành ông trùm trong lĩnh vực này tại đây. Theo thống kê của tạp chí BRW nước này, Palmer hiện có số tài sản trị giá 4 tỷ USD.

    Trang Nguyên

    khủng long,công viên,USD,Australia
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Tỷ phú Australia xây công viên khủng long robot

Share This Page