Có nên dừng kháng sinh khi bé đi ngoài nhiều?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 1, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 349)

    Bé trai nhà tôi 4 tháng tuổi đạt 6 kg. Bé bị đi ngoài phân sống kéo dài 3 tuần nay rồi. Bé bị ho và ngạt mũi nhiều, tôi cho cháu uống kháng sinh, liệu đó có phải lý do bé đi ngoài không.


    Hiện giờ bé vẫn chưa hết ngạt mũi, cổ có nhiều đờm. Tôi có nên cho bé tiếp tục điều trị nữa không hay dừng để bé không đi ngoài nữa? Tôi sợ bé đi ngoài nhiều sẽ thiếu chất, suy dinh dưỡng mất. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp. Cảm ơn bác sĩ

    (Trần Thị Thủy)

    [​IMG]
    Dùng kháng sinh cho trẻ có thể gây nhiều tác dụng phụ. Ảnh minh họa: demo

    Trả lời

    Chào bạn,

    Bé trai 4 tháng tuổi có cân nặng bình thường là 7,0kg, khoảng 6,2 kg là bắt đầu ở mức dọa suy dinh dưỡng. Như vậy, em bé đã có chậm tăng trưởng về cân nặng, cần có chế độ phục hồi dinh dưỡng sớm.

    Dùng kháng sinh có thể là một trong những lý do gây rối loạn vi khuẩn đường ruột, có thể gây phân sống hoặc kém hấp thu. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà bạn không điều trị dứt nhiễm trùng trong cơ thể cho bé, vì nhiễm trùng lan rộng, kéo dài hoặc nặng lên rất nguy hiểm. Bạn cần điều trị dứt hẳn các đợt nhiễm trùng cấp tính để bé khỏe, ăn tốt và lên cân sau đó.

    Bạn có thể trao đổi với bác sĩ về vấn đề tiêu phân sống và chậm lên cân của con bạn, như vậy bác sĩ sẽ chọn cho con bạn loại kháng sinh thích hợp, sử dụng phối hợp các phương pháp trị liệu khác để tăng hiệu quả và hạn chế tác dụng phụ, cũng như nếu cần có thể bổ sung các loại thuốc để phục hồi lại cân bằng vi khuẩn trong đường ruột.

    Vẫn có nhiều giải pháp cho bé, bạn đừng quá lo lắng, chúc bạn và bé có nhiều sức khỏe nhé.

    Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Hậu
    Trưởng Khoa Dinh Dưỡng, BV Nhi đồng 2

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Có nên dừng kháng sinh khi bé đi ngoài nhiều?

Share This Page