Giáo sư sáng lập Hội Tin học Việt Nam qua đời

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, May 14, 2018.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 96)

    Sinh năm 1936 tại Can Lộc (Hà Tĩnh), ông Phan Đình Diệu tốt nghiệp thủ khoa Đại học Sư phạm ngành Toán học, được giữ lại trường giảng dạy. Sau đó ông sang Liên Xô (cũ) học ngành Toán học tính toán và Điều khiển học, thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva.

    Trở về nước năm 1971, ông được đề nghị làm Trưởng phòng Toán học tính toán của Ủy ban Khoa học Nhà nước vào thời điểm cả nước chỉ có một dàn máy tính được đặt tại đây. Ông dành thời gian nghiên cứu phát triển, ứng dụng tin học vào công việc cũng như xây dựng đội ngũ giỏi về máy tính.

    Từng là Phó viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), ông cũng là Viện trưởng đầu tiên Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển (nay là Viện Công nghệ Thông tin), Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin.

    [​IMG]

    Giáo sư Phan Đình Diệu. Ảnh: Fb Hiệu Minh.

    Giáo sư Diệu là đại biểu Quốc hội khóa 5, 6, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam từ khóa 3 đến 7, Chủ tịch sáng lập Hội Tin học Việt Nam. Ông có công lớn đưa Internet vào Việt Nam.

    Suốt cuộc đời mình, ông nổi tiếng là nhà khoa học chính trực, nhiệt huyết với những đóng góp cho lĩnh vực khoa học, công nghệ thông tin và cả chính sách phát triển giáo dục.

    Hay tin về sự ra đi của ông Phan Đình Diệu, giáo sư Trần Xuân Hoài, Hội đồng khoa học - Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) bày tỏ sự tiếc thương.

    “Từng công tác ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tôi và anh Diệu thường xuyên trao đổi các vấn đề về học thuật, chia sẻ các tư tưởng trong nghiên cứu khoa học và cả cuộc sống. Tiếc là anh không còn để tiếp tục có những đóng góp cho xã hội”, giáo sư Hoài nói.


    Theo thông tin từ gia đình, lễ viếng giáo sư Phan Đình Diệu bắt đầu từ 9h30 ngày 18/5 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), lễ truy điệu lúc 10h30. Ông được an táng cùng ngày tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình).


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Giáo sư sáng lập Hội Tin học Việt Nam qua đời

Share This Page