Hơn 400 học sinh phía Nam dự thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Mar 17, 2018.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 159)

    Chiều 17/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 khu vực phía Nam tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

    [​IMG]

    Thí sinh thuyết trình với các chuyên gia khoa học nước ngoài về sản phẩm của mình. Ảnh: Mạnh Tùng.

    Cuộc thi có 239 dự án (tăng 22 dự án so với năm ngoái). Trong đó cấp THPT có 203 dự án của 353 học sinh, cấp THCS 36 dự án của 64 học sinh, diễn ra từ hôm nay đến 20/3.

    Thí sinh gồm 34 đoàn của 32 sở giáo dục khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào, hai trường THPT thuộc Đại học Quốc gia TP HCM và Đại học Sư phạm TP HCM.

    Các dự án thuộc 20 lĩnh vực: Khoa học động vật, Khoa học xã hội và hành vi, Kỹ thuật y sinh, Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, Hệ thống nhúng... Riêng đoàn chủ nhà Lâm Đồng có gian hàng triển lãm các sản phẩm gắn với sản xuất kinh doanh của học sinh trung học, gồm nhiều nông sản, hoa, các sản phẩm du lịch của địa phương.

    Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Nghĩa, mục đích của cuộc thi nhằm đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong các nhà trường, khuyến khích các cơ sở giáo dục và tổ chức nghiên cứu khoa học tham gia vào hoạt động giáo dục ở trường phổ thông.

    [​IMG]

    Gian hàng trưng bày các nông sản của học sinh Lâm Đồng. Ảnh: Mạnh Tùng.

    Đây là năm thứ sáu Bộ Giáo dục tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học toàn quốc. Trước đó, 249 dự án của học sinh trung học từ Thừa Thiên Huế trở ra Bắc đã tranh tài tại Nghệ An.

    Những sản phẩm xuất sắc nhất từ cuộc thi hai khu vực sẽ được chọn để tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF) 2018 tại Mỹ vào tháng 5 tới.

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Hơn 400 học sinh phía Nam dự thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Share This Page