Gà con có 4 chân ở Ấn Độ

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Feb 6, 2018.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 155)

    [​IMG]

    Gà con hai tháng tuổi với cặp chân thứ hai gắn phía sau ở Rojhada, Betul, Ấn Độ, thu hút sự chú ý của người dân địa phương, Mirror hôm 5/2 đưa tin.

    Con gà mọc thừa chi do mắc hội chứng polymelia. Ban đầu, hai bào thai song sinh hình thành gắn liền với nhau. Một bào thai sau đó thoái hóa và chỉ sót lại cặp chân dính liền vào con non còn lại.

    Nhiều người hiếu kỳ đã kéo đến nhà anh Javed Ali, chủ nhân con gà, để quan sát tận mắt. Thậm chí có người đề nghị mua lại nó với giá khoảng 78 USD. Tuy nhiên, Ali khá gắn bó với con gà và lưỡng lự không muốn bán.

    Trong tự nhiên, hiện tượng này không quá bất thường và vẻ ngoài khác biệt của con gà không phải phép lạ, giáo sư động vật học Kamlesh Ahirwar cho biết. Ngoài polymelia, động vật cũng có thể mọc chi thừa do chứng dipygus khiến thân của bào thai chia nhánh.

    Thu Thảo

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Gà con có 4 chân ở Ấn Độ

Share This Page