Chỉ trong vòng 3 tuần gần 8.000 máy đào Coin được nhập khẩu về Việt Nam

Discussion in 'Thị trường' started by Robot Siêu Nhân, Jan 29, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 164)

    Theo thông tin Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, chỉ trong vòng 3 tuần đầu của tháng này, đã có gần 8.000 máy đào Coin (mining rig) được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Con số này vượt quá tổng số dàn máy được nhập vào Việt Nam năm ngoái.


    [​IMG]

    ( *Rig: Trong lĩnh vực mining coin thì một rig là một dàn máy để mine, hoặc một dàn gồm một máy tính có một số các card đồ hoạ nhất định dùng cho hoạt động này. Trong bản dịch này, chúng tôi sẽ sử dụng từ máy đào coin để thay thế cho mining rig.)

    Gần 8.000 máy đã được nhập trong vòng 23 ngày


    Ông Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Cục trưởng Hải quan cho biết vào ngày 24.1 Bộ Luật HMC đã nhập khẩu 7.932 máy đào coin vào Việt Nam chỉ trong vòng 23 ngày. Ước tính tổng giá trị của các dàn máy này lên đến 12.3 triệu USD … và mức thuế chi trả cho ngân sách thành phố gần 28 tỷ đồng (tương đương 1.23 triệu USD).

    Tờ Tiền Phong cho biết:


    Hiện tại, giá của các dàn máy đào Bitcoin khá cao, từ 70 đến 80 triệu đồng [VND]. Một số nơi thậm chí còn gọi bán 100 triệu đồng/máy.

    Hầu hết các máy này đều được nhập khẩu từ Trung Quốc, với chi phí khoảng 20 – 25 triệu đồng nhưng được bán với giá 35 – 40 triệu đồng vào đầu năm 2016. Đến giữa năm 2017, giá của chúng bất ngờ tăng lên 45 – 60 triệu đồng và hiện tại, dù Bitcoin đã giảm, con số này vẫn tăng lên 80 – 90 triệu đồng/máy.

    Chưa có quy định cụ thể


    Ông Tuyên cho biết hoạt động nhập khẩu máy đào và mining coin vẫn bình thường vì không có quy định nào cho việc nhập khẩu hàng hoá đó. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Bitcoin và các loại cryptocurrency khác không phải là phương thức thanh toán hợp pháp ở Việt Nam và người dân sử dụng chúng với mục đích như thế sẽ bị phạt 150 – 200 triệu đồng. Đồng thời còn có thể bị truy tố hình sự.

    [​IMG]

    Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc chi nhánh HMC của Ngân hàng Nhà nước cho biết:


    Bitcoin, Litecoin nói riêng và tất cả các đồng cryptocurrency nói chung, không phải là tiền tệ và càng không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp ở Việt Nam.

    Chắc hẳn không cần nói mọi người cũng đã hiểu vì sao Việt Nam lại có lệnh cấm như thế! Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có quy định cấm nhập khẩu máy đào hay mining coin nên các miner Bitcoin ở Việt Nam vẫn có thể tiếp tục “ăn ngon ngủ yên”.


    Theo New.Bitcoin – Biên dịch Tiendientu
    Đăng lại bởi Blogtienao.com

    The post Chỉ trong vòng 3 tuần gần 8.000 máy đào Coin được nhập khẩu về Việt Nam appeared first on Blogtienao.com.
    Nguồn: Blogtienao
     
  2. Facebook comment - Chỉ trong vòng 3 tuần gần 8.000 máy đào Coin được nhập khẩu về Việt Nam

Share This Page