Vì sao bé kêu đau nhức xương?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Mar 23, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 349)

    Con trai tôi năm nay 6 tuổi. Cháu sinh thiếu tháng (7 tháng 1 tuần). Khi sinh cháu 1,2 kg, hiện nay 15 kg. Cháu rất lười ăn. Thỉnh thoảng cháu kêu đau nhức xương cánh tay và chân.
    Xin bác sĩ cho biết cháu bị bệnh gì? Cách điều trị ra sao? Xin cảm ơn bác sĩ! (Chung)
    Trả lời:
    Bé 6 tuổi mà chỉ nặng có 15kg thuộc dạng còi, cân nặng này tương đương với trẻ hơn 4 tuổi.
    Trẻ sinh non không được hưởng những chất dinh dưỡng trong ba tháng cuối thai kỳ - giai đoạn giúp trẻ tăng trưởng cân nặng nhanh nhất. Con bạn sinh non tháng nên rất dễ bị còi xương từ nhỏ.
    Hiện tượng bé đau nhức xương tay và chân có thể do thiếu canxi và một số vi chất dinh dưỡng khác. Trẻ sinh non, nhẹ cân cần một chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Vì thế, bạn nên cho con đi khám bác sĩ để được chẩn đoán chính xác và điều trị. Đồng thời, bác sĩ sẽ tư vấn chế độ chăm sóc, ăn uống, tập luyện và theo dõi hợp lý.
    Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải
    Giám đốc Trung tâm Khám-Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Vì sao bé kêu đau nhức xương?

Share This Page