Nhóm hacker đánh sập Microsoft Outlook tại Trung Quốc

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by Robot Siêu Nhân, Jan 20, 2015.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 277)

    Hoạt động chặn hoặc tấn công các dịch vụ Internet đã trở nên quen thuộc ở Trung Quốc.


    Mới đây dịch vụ thư điện tử phố biến Microsoft Outlook đã bị hacker đánh sập tại Trung Quốc, vụ tấn công này diễn ra chỉ vài tuần sau khi dịch vụ thư điện tử Gmail của Google bị chặn ở quốc gia đông dân nhất thế giới.



    [​IMG]

    Đây không phải là lần đầu tiên các dịch vụ internet nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc bị tấn công, giới quan sát cho rằng chính phủ nước này đang từng bước can thiệp, hạn chế hoặc ngăn các dịch vụ trực tuyến nước ngoài hoạt động ở đây như Facebook, Google, Microsoft... để tạo nên một thế giới Internet riêng.



    Theo trang GreatFire, các dịch vụ thư điện tử phổ biến như Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird và một số ứng dụng trên điện thoại với giao thức e-mail SMTP và IMAP đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công MITM (Man in the Middle) ở Trung Quốc.



    MITM giống như một hình thức nghe/xem trộm, trong đó kẻ tấn công thiết lập kết nối xen ngang đến máy tính nạn nhân. Người gửi tin rằng họ đang truyền tin nhắn trực tiếp đến người nhận, nhưng thực ra đã thông tin đã bị truyền qua host của kẻ tấn công, do đó kẻ tấn công có thể đọc được các thông tin nhạy cảm hoặc gửi xen vào các thông tin khác...



    Trước những cuộc tấn công trên, đại diện Microsoft cho biết: 'Một nhóm người dùng đang bị ảnh hưởng bởi việc thông điệp bị điều hướng tới một máy chủ giả là Outlook.com. Nếu người dùng nhận thấy dấu hiệu bị tấn công, họ nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ'.



    [​IMG]
    Theo Trang Công Nghệ
     
  2. Facebook comment - Nhóm hacker đánh sập Microsoft Outlook tại Trung Quốc

Share This Page