Chân lưng lạnh, đổ mồ hôi như tắm là bệnh gì?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Mar 8, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 372)

    Tôi thường xuyên bị đổ mồ hôi nhiều dọc sống lưng và chân. Trong nóng ngoài mát. Nhiều lần chân lạnh buốt nhưng mồ hôi vẫn đổ ra như tắm, trong người thì rất nóng. Không biết biểu hiện đó của bệnh gì? (Huy)
    Trả lời:
    Bạn thân mến! Việc tiết mồ hôi là một họat động sinh lý rất cần thiết của cơ thể con người nhằm tham gia vào việc điều hòa nhiệt độ của cơ thể. Hiện tượng này chịu sự chi phối của hệ thống thần kinh giao cảm, ở những bệnh nhân cường giao cảm thường có hiện tượng tăng tiết mồ hôi toàn thân, nhất là khi trời nóng.
    Tuy nhiên, ngoài hệ thống thần kinh giao cảm việc tiết mồ hôi toàn thân còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác như tình trạng nóng bức quá của môi trường sống và làm việc. Hiện tượng này cũng thường xảy ra sau một số bệnh như béo phì, sốt, lao phổi hay lao các cơ quan trong cơ thể, tiểu đường, hội chứng cường giáp, bệnh ung thư và rối loạn chuyển hóa.
    Muốn điều trị hết tình trạng này, bệnh nhân nên đến khám bác sĩ để xác định rõ nguyên nhân và có hướng điều trị cụ thể, thích hợp và hiệu quả.
    Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam
    Trưởng phòng khám Lồng ngực, Bệnh viện ĐH Y dược TP HCM
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Chân lưng lạnh, đổ mồ hôi như tắm là bệnh gì?

Share This Page