Samsung đầu tư hơn 100 triệu USD vào Sharp

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Mar 7, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 374)

    Samsung vừa đồng ý ký một thỏa thuận đầu tư 10,4 tỷ yên (tương đương 111,3 triệu USD) cho Sharp, nhằm giúp nhà sản xuất màn hình Nhật Bản này thoát khỏi khó khăn.
    Sharp cho biết sẽ phát hành 35,8 triệu cổ phiếu, tương đương 3% cổ phần, và chuyển bộ phận điện tử của họ cho Samsung. Hãng điện tử Nhật Bản này cũng cho biết, thỏa thuận đầu tư này được thực hiện dựa trên cơ sở sự tin tưởng lẫn nhau trong mảng kinh doanh màn hình LCD, đồng thời cũng giúp tăng vốn đầu tư cho Sharp.
    [​IMG]
    Samsung sẽ đầu tư hơn 100 triệu USD nhằm giúp Sharp thoát khỏi tình hình khó khăn về tài chính hiện nay. Ảnh: Reuters.
    Liên doanh hợp tác mới này sẽ đảm bảo Samsung có được nguồn cung ổn định về tấm nền LCD kích thước lớn hỗ trợ cho việc sản xuất TV, cùng các loại tấm nền nhỏ và vừa dành cho các thiết bị di động hay máy tính xách tay. Hãng công nghệ của Hàn Quốc này cũng cho biết, họ sẽ hoàn toàn không can thiệp đến việc quản lý của Sharp.
    Samsung và Sharp đều hy vọng sẽ hoàn tất thương vụ trong tháng 3 này. Tuy nhiên, cả hai đều chưa cung cấp thông tin gì thêm về thương vụ này.
    Công nghệ màn hình ngày càng trở nên quan trọng vì các hãng điện tử đang cố gắng sản xuất ra những mẫu smartphone, tablet hay PC bán chạy. Màn hình là một trong những thành phần “ngốn” điện năng nhất trên thiết bị di động, đồng thời đây cũng là yếu tố quyết định đến thiết kế và giá cả của thiết bị.
    Nhiều hãng công nghệ lớn, trong đó có cả Samsung và đối thủ Apple, đã chuyển sang sử dụng tấm nền LCD của Sharp nhờ thiết kế mỏng, sử dụng điện năng hiệu quả. Nhưng nhu cầu lớn như vậy cũng không đủ giúp Sharp thoát khỏi khó khăn về tài chính. Hãng này đã phải vật lộn với những tổn thất nặng nề và doanh thu giảm trong vòng 2 năm vừa qua. Trong khi đó, các hãng nghiên cứu gần đây đã dự báo Sharp sẽ phải chịu khoản lỗ kỷ lục lên đến 450 tỷ yên cho năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3 này.
    Thời gian gần đây, Sharp đã tập trung vào việc tái cơ cấu, trong đó có cả việc cắt giảm lượng lớn nhân viên, nhằm giúp tạo ra nguồn vốn dồi dào hơn và thu hút các nhà đầu tư gây quỹ.
    Mặc dù khoản đầu tư của Samsung không đủ hoàn toàn cứu Sharp, nhưng sẽ giúp hãng này có được một vị thế tốt hơn so với trước đây. Sharp cũng sẽ có thêm khoản đầu tư 120 triệu USD từ thỏa thuận hợp tác với Qualcomm tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, nhiều hãng công nghệ khác như Foxconn, Dell và Intel gần đây cũng tỏ ý muốn hợp tác với Sharp.
    Thương vụ giữa Samsung và Sharp này cũng ít nhiều gây khó khăn cho Apple, một khách hàng lớn của Sharp. Hãng “Quả táo” có thể sẽ mất vị trí ưu tiên về nguồn cung ứng màn hình như hiện nay và sẽ khó khăn hơn trong việc đảm bảo đủ nguồn cung tấm nền màn hình như yêu cầu. Ngoài ra, thỏa thuận trên cũng tạo ra một sự liên kết khác giữa Apple và Samsung, dù Apple được cho là từng nỗ lực để giảm sự phụ thuộc vào đối thủ “không đội trời chung" này.
    Huy Thắng
    Nguồn: VNExpress
     
  2. Facebook comment - Samsung đầu tư hơn 100 triệu USD vào Sharp

Share This Page