Thắt ống dẫn tinh giờ muốn có con được không?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Mar 6, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 315)

    Tôi triệt sản bằng cách thắt ống dẫn tinh cách đây 7 năm, giờ tôi muốn có con. Xin hỏi có thể nối ống dẫn tinh lại được không? (Huy)
    Trả lời:
    Triệt sản bằng cách thắt ống dẫn tinh là biện pháp tránh thai có tỉ lệ an toàn gần như tuyệt đối với hiệu quả tránh thai trên 99%. Biện pháp này dùng cho những người không có ý định có con nữa.
    Dù triệt sản bằng cách cột, thắt hay cắt ống dẫn tinh thì chỉ còn cách là vi phẫu nối lại. Tuy nhiên không đơn giản như thắt dây giày rồi tháo ra. Muốn làm điều này phải cần đến bác sĩ chuyên khoa có tay nghề cao.
    Hiệu quả của việc thông lại ống dẫn tinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng tay nghề của phẫu thuật viên là quan trọng nhất, kế đến là thời gian thắt lâu hay mau, thông thường nếu dưới 3 năm thì thành công trên 90%, trên 8 năm thì còn 80%, trên 15 năm thì tỷ lệ thành công càng giảm.
    Trong trường hợp cởi thắt không thành công, người đàn ông vẫn có thể lấy tinh trùng từ tinh hoàn hay mào tinh để làm thụ tinh trong ống nghiệm.
    Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thành Như
    Chuyên khoa Tiết niệu - Nam học
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Thắt ống dẫn tinh giờ muốn có con được không?

Share This Page