“Nối dài tay” cho CSB bằng các xuồng cao tốc

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by Robot Siêu Nhân, Jun 8, 2014.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 723)

    (XHTT) Ngày 7/6, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (CSB) vừa có thêm chiếc xuồng tuần tra cao tốc MS-50 được đóng mới.


    Chiếc xuồng cao tốc MS-50 này do Tập đoàn Vinasun và Báo Tuổi trẻ tài trợ (cho CSB Việt Nam). Dự kiến tháng 12/2014 sẽ hoàn thành và bàn giao cho CSB sử dụng.

    Xuồng MS-50 có chiều dài 13m, rộng 4,6m, lượng giãn nước 9,6 tấn, quân số biên chế 4 người, tốc độ tối đa 28-30 hải lý/giờ.

    Công ty CP Công nghệ James Boat là đơn vị đóng Chiếc MS-50 này. Đây là loại xuồng được sản xuất theo công nghệ thân vỏ bằng vật liệu công nghệ mới PPC của Đức và Séc hợp tác sản xuất, động cơ của Nhật Bản.

    Chi phí đóng xuồng MS-50 khoảng 12 tỷ đồng. Số tiền này được Tập đoàn Vinasun và bạn đọc báo Tuổi trẻ quyên góp úng hộ cán bộ chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam trong chương trình "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" do Báo Tuổi trẻ phát động.

    Nó sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra và thực thi pháp luật khu vực ven biển.

    Trước đó, vào ngày 12/5, xuồng tuần tra cao tốc CSB 421 đã được giao cho CSB Việt Nam tại Vũng Tàu. Xuồng tuần tra cao tốc CSB 421 cũng trị giá 12 tỉ đồng, do Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (Tập đoàn dầu khí VN) tài trợ và do Công ty CP Công nghệ Việt Sec thi công đóng.

    [​IMG]

    Xuồng cao tốc CSB 421 trên biển Vũng Tàu.

    Xuồng cao tốc CSB 421 dài 13,5m, rộng gần 3,5m, lượng giãn nước 10,2 tấn, công suất 600 mã lực, vận tốc thiết kế 32 hải lý/giờ, chở được 3 tấn hàng cùng 12 người. Xuồng được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giao cho Vùng Cảnh sát biển 3 quản lý và sử dụng.

    "Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ quý báu của các đơn vị, nhà tài trợ, nhân dân cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam", Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm nói trong lễ bàn giao chiếc CSB 421.

    Thanh Trà (tổng hợp)

    Nguồn Xã hội thông tin
     
  2. Facebook comment - “Nối dài tay” cho CSB bằng các xuồng cao tốc

Share This Page