Làm 300 bữa trưa độc đáo cho con

Discussion in 'Trổ tài vào bếp' started by bboy_nonoyes, Apr 24, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 283)

    Grace Hall là vốn là một cựu kế toán ở Winchester, Anh. Năm nay cô 32 tuổi và có một cậu con trai nhỏ 6 tuổi. Grace đã tự tay chuẩn bị bữa ăn trưa ở trường cho con. Những bữa ăn này đều bắt nguồn từ cảm hứng cơm Bento rất độc đáo của Nhật. Cô mong muốn, với sự sáng tạo của mình trong mỗi món ăn, con trai sẽ ăn tốt hơn, thích thú hơn với bữa trưa.

    Những món ăn của cô đã hấp dẫn được cậu con trai lười ăn và hầu hết cậu bé đều thích thú. Grace chia sẻ rằng, thường cô chỉ dành vài phút cho mỗi hộp cơm trưa của con. Trong những dịp đặc biệt, cô dành thời gian lâu hơn để làm cơm hộp.

    [​IMG]

    Grace Hall đang làm cơm trưa cho cậu con trai 6 tuổi của mình

    Cô hầu như không bao giờ mua các nguyên liệu, mà chỉ sử dụng những nguyên liệu còn thừa trong nhà. Có thể đó là một ổ bánh mì, pho mát, dưa chuột, nho, cà rốt tỉa thành hoa, thịt xông khói biến thành những chú lợn dễ thương... tất cả những nguyên liệu tốt cho sức khỏe. Mỗi bữa ăn trưa cho bé mang một chủ đề khác nhau. Có thể là những chú chim trong Angry Bird, hay các con vật dễ thương như cừu, lợn, ếch...

    [​IMG]

    Cô thường đăng hình ảnh những bữa cơm trưa này lên blog cá nhân và được 7.500 bà mẹ khác ủng hộ và trên thực tế, Grace đã tạo ra hơn 300 bữa ăn trưa với các chủ đề khác nhau cho con.

    [​IMG]

    Đối với Grace, ý tưởng mới lạ về các bữa trưa đến với cô rất tự nhiên, chúng đều ảnh hưởng từ việc mẹ cô từng sử dụng trái cây để trang trí món ăn khi cô còn nhỏ.

    [​IMG]

    Mặc dù nghe có vẻ cầu kì và phức tạp nhưng Grace chia sẻ rằng, mỗi hộp cơm như thế này cô làm chỉ mất khoảng 15 phút, rất phù hợp với những bà mẹ có ít thời gian như cô.

    [​IMG]

    Grace cho biết, cô thích làm công việc này hàng ngày, nó đã giúp cô phát huy được những tiềm năng của bản thân. Mặc dù, cô cũng thú nhận, đôi lúc cũng thiếu sự sáng tạo.

    [​IMG]

    Grace cố gắng làm những bữa ăn trưa tốt cho sức khỏe của con

    [​IMG]

    Từ khi bắt đầu công việc làm cơm hộp này, con trai của Grace đã thích thú với việc ăn uống hơn

    [​IMG]

    Grace thường hay hỏi con trai mình thường có thích ăn gì để gợi ý cho sự sáng tạo của cô

    "Tôi có thể hình dung buổi trưa tiếp theo của mình sẽ kết thúc với những hộp cơm trưa". Nó tạo cho cô động lực để sáng tạo. Công việc này rất phù hợp với những người mẹ bận rận như cô.

    Grace từng lo lắng rất nhiều về việc con trai của mình biếng ăn và từ khi cô làm cơm hộp kiểu này, vấn đề ăn uống của cậu con trai đã có sự chuyển biến rõ rệt.

    [​IMG]

    Grace lấy cảm hứng từ dạng cơm Bento của Nhật, hộp cơm được chia thành nhiều ngăn khác nhau.

    [​IMG]

    Cô thường đăng hình ảnh những bữa cơm trưa này lên blog cá nhân và được 7.500 bà mẹ khác ủng hộ.

    “Con trai tôi chưa bao giờ ăn nhiều trước đó”, cô nói. “Tôi đã từng lo lắng về việc con trai rất lười ăn, thậm chí là không ăn, nhưng sau khi thưởng thức cơm hộp, nó đã hứng thú hơn với việc ăn uống. Những ngày này, nó bắt đầu hứng thú về bữa ăn và bắt đầu ăn tất cả mọi thứ, trừ cần tây”.

    [​IMG]

    Chồng của Grace cũng giúp cô thực hiện công việc này sau khi cô sinh đứa con thứ 2.

    Grace cho biết, những bữa ăn sáng tạo của cô cũng đã giúp các bà mẹ khác cải thiện được vấn đề ăn uống của con cái họ. “Việc truyền cảm hứng cho các bà mẹ khác giúp con cái của họ chăm ăn hơn là điều tôi rất hạnh phúc", Grace chia sẻ.

    [​IMG]

    Trên thực tế, Grace đã tạo ra hơn 300 bữa ăn trưa với các chủ đề khác nhau cho con trai

    [​IMG]

    Grace sử dụng các nguyên liệu thừa khi chế biến món ăn của gia đình để tránh sự lãng phí

    [​IMG]

    Cô còn lấy cảm hứng từ những câu chuyện trong sách của con trai, một trong những chủ đề này là có chàng hiệp sĩ với bánh mì sandwich cắt ra trông giống một lâu đài và dưa chuột, cà rốt được tỉa hình lá chắn

    Grace cho biết, “Con trai tôi bây giờ đã thực sự thích ăn trưa. Tôi thường làm bữa trưa cho con trong khi nó đang ăn sáng. Con thường nhìn qua vai tôi và chăm chú quan sát những gì mẹ đang làm”.

    [​IMG]

    Grace nhớ lại bữa ăn sáng tạo mà mẹ cô làm khi cô còn nhỏ

    [​IMG]

    Cô cũng lấy cảm hứng từ những bà mẹ khác, những người đang gặp rắc rối về vấn đề ăn uống của con cái

    [​IMG]

    Những thầy cô giáo ở trường học cũng sẽ gợi ý cho cô nhiều về ý tưởng sáng tạo cho bữa ăn

    Chồng của Grace đã giúp đỡ cô trong công việc này khi con trai thứ hai của cô ra đời. “Chồng tôi đã làm một bữa ăn trưa rất tuyệt vời với chủ đề về trang trại. Anh ấy có cách sáng tạo của riêng mình mặc dù cũng sử dụng các nguyên liệu giống như của tôi".

    [​IMG]

    Bữa trưa với chủ đề Angry Bird

    Con trai tôi thực sự rất thích thú và ấn tượng với những việc mà bố mình đang làm. Những nhân viên trong trường học của con trai Grace cho biết họ rất ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy những hộp cơm trưa này và truyền cảm hứng cho các các phụ huynh khác trong trường dưới sự hướng dẫn của cô.

    Những sáng tạo của Grace có thể sẽ được phát triền thành một dự án dinh dưỡng trong tương lai.


    Xem thêm chủ đề: me tao 300 bua trua cho con, Grace Hall, com bento, nhan vat bep eva, mon ngon cho be, nhung mon an ngon, các món ăn ngon, nau an, mon ngon, quan ngon, mon an ngon, am thuc, am thuc viet nam, mon ngon moi ngay, bep eva, bao phu nu, the gioi phu nu, bao gia dinh, gia dinh, eva

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Làm 300 bữa trưa độc đáo cho con

Share This Page