Trang trí đĩa ăn với hoa từ dưa chuột

Discussion in 'Trổ tài vào bếp' started by bboy_nonoyes, Apr 2, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 315)

    Nguyên liệu:

    - 1 quả dưa chuột

    - 1 quả cà chua

    Cách làm:

    Bước 1: Khứa 6 rãnh dọc thân quả dưa chuột, các rãnh cách đều nhau. Một phần đầu bạn gọt nhọn sao cho quả dưa chuột có hình dáng như cái bút chì.

    [​IMG]

    Bước 2: Dùng dao gọt men theo phần đầu trụ tròn như trong hình.

    [​IMG]

    Bước 3: Sau khi gọt xong bạn sẽ được các lát dưa chuột mỏng, bạn cố gắng để các dải dưa chuột dài, ít bị đứt gẫy nhé !

    [​IMG]

    Bước 4: Dùng tay xoắn nhẹ các lát dưa chuột với nhau, mỗi bông hoa khoảng 3 xoắn là được.

    [​IMG]

    Bước 5: Cà chua gọt vỏ thành dải dài. Chia phần vỏ của 1 quả cà chua vừa gọt ra thành 3 phần.

    [​IMG]

    Bước 6: Dùng tay cuộn phần vỏ cà chua vừa được chia thành một bông hoa nhỏ khoảng được 3-4 lớp, sau đó bạn đặt vào trong các xoắn dưa chuột bạn đã cuộn lại trước đó. Bông hoa của bạn đã hoàn thành.

    [​IMG]

    Bước 7: Để trang trí vào giữa đĩa ăn, bạn xếp như trong hinh và gài thêm ít sợi dưa chuột được tách ra ở bước đầu tiên.

    [​IMG]

    Cới cánh trang trí viền đĩa bạn đặt các bông hoa chạy quanh viền đĩa, trang trí thêm với sợi dưa chuột và lá cần tây hoặc mùi tay bạn nhé !

    [​IMG]

    Chúc các bạn thành công với cách tỉa hoa dưa chuột này nhé!


    Xem thêm chủ đề: trang tri dia an, nghe thuat trang tri mon an, salad, nhung mon an ngon, các món ăn ngon, nau an, mon ngon, quan ngon, mon an ngon, am thuc, am thuc viet nam, mon ngon moi ngay, bep eva, bao phu nu, the gioi phu nu, bao gia dinh, gia dinh, eva

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Trang trí đĩa ăn với hoa từ dưa chuột

Share This Page